Dự báo thời tiết 27/5: Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông gia tăng

Ở Bắc Bộ, nắng mưa gián đoạn vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày. Trung Bộ, mưa dông tập trung ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ về chiều tối với lượng từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Còn ở Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA GIÔNG GIA TĂNG

Hôm nay Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 60-120mm/đợt, có nơi trên 160mm. Mức nhiệt ở Tây Nguyên các tỉnh Kom Tum, PleiKu, Buôn Ma Thuật từ 23-31 độ C. Còn Nam Bộ trong đó có TP Hồ Chí Minh nhiệt phổ biến từ 28-33 độ C.

MIỀN TRUNG MƯA DÔNG VỀ CHIỀU TỐI

Lên tới Trung Bộ, mưa dông tập trung ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ về chiều tối với lượng từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Ban ngày nắng nhiều và oi nóng. Mức nhiệt toàn miền vẫn cao, phổ biến 27-35 độ C.

BẮC BỘ NẮNG MƯA GIÁN ĐOẠN

Với Bắc Bộ, nắng mưa gián đoạn vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo trong hôm nay. Đến chiều, nhiều tỉnh thành xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội mức nhiệt giao động từ 25-33 độ C. Còn Tây Bắc Bộ mức nhiệt từ 24-34 độ C.

MIỀN TRUNG MƯA DÔNG VỀ CHIỀU TỐI

Lên tới Trung Bộ, mưa dông tập trung ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ về chiều tối với lượng từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Ban ngày nắng nhiều và oi nóng. Mức nhiệt toàn miền vẫn cao, phổ biến 27-35 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA GIÔNG GIA TĂNG

Hôm nay Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mức nhiệt ở Tây Nguyên các tỉnh Kom Tum, PleiKu, Buôn Ma Thuật từ 23-31 độ C. Còn Nam Bộ trong đó có TP Hồ Chí Minh nhiệt phổ biến từ 28-33 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Thời tiết biển, hôm nay khu vực từ Bình Định - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-bao-thoi-tiet-275-tay-nguyen-va-nam-bo-mua-dong-gia-tang