Dự báo thời tiết 29/8: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rải rác

Buổi sáng thứ 2, cả 3 miền đều có nắng sớm nhưng chưa quá gắt nên thuận lợi cho việc đi làm, đi làm học. Đến trưa, nhiệt độ tăng nhanh.

BẮC BỘ NÓNG BỨC

Miền Bắc sẽ đón ngày đầu tuần với thời tiết nắng sớm và cường độ mạnh. Dự báo, đến chiều, nền nhiệt ở khắp Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 33-35 độ C, cục bộ có nơi cao hơn. Điều đáng nói là đây mới chỉ là mức nhiệt đo được trong lều khí tượng tức là tương đương với nhiệt độ trong bóng râm; còn thực tế nếu phải làm việc hoặc lưu thông dưới trời nắng lâu và nhất là trên bề mặt bê tông thì cảm giác nóng bức sẽ còn gia tăng lên tới 37-38 độ C.

TRUNG BỘ NẮNG SỚM

Lúc này, toàn bộ Trung Bộ cũng đang duy trì mức nhiệt khá dễ chịu chỉ từ 25-28 độ C. Tuy nhiên, cũng giống như Bắc Bộ, trong ngày hôm nay, nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi sẽ tăng khá nhanh do khu vực này cũng có nắng mạnh từ sớm. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay sẽ có nắng gián đoạn trong khoảng từ sáng cho đến đầu giờ chiều; sau đó đến chiều và tối, do chịu ảnh hưởng của các nhiễu động từ biển vào nên trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa nhưng không kéo dài.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CÓ MƯA RẢI RÁC

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam nên vẫn có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm. Khu vực Tây Nguyên bao gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai chỉ có mưa vài nơi; Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng có mưa rải rác nhưng lượng nhỏ 5-10mm. Khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa nhiều nhất, cục bộ vẫn có điểm mưa vừa, mưa to lượng mưa từ 10-20mm, trong khi đó ở khu vực Tây Nam Bộ mưa dông cũng chỉ ở mức rải rác.

BẮC BỘ NÓNG CỤC BỘ

Dưới cái nắng mạnh thì mức nhiệt ngày ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng khá nhanh , đến buổi trưa chiều sẽ tăng lên ngưỡng 33-35 độ. Riêng khu vực Yên Châu, Mường La (Sơn La), Bắc Mê (Hà Giang), khu vực Hòa Bình và thủ đô Hà Nội là những nơi có khả năng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ C. Chỉ riêng Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 32-33 độ C.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

Lui xuống Trung Bộ, ở hầu khắp các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ C. Riêng Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tương Dương (Nghệ An) hay khu vực Tuyên Hóa (Quảng Bình) là những nơi có nhiệt độ cao 37 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận do có nắng gián đoạn nên nhiệt độ không cao phổ biến ở ngưỡng từ 32-33 độ C.

NẮNG NÓNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE

Nắng mạnh kèm theo đó là tia UV hay còn gọi là tia cực tím sẽ tăng cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là gây hại cho da và mắt, do vậy quí vị lưu ý:

- Không nên ra ngoài lúc đỉnh nắng từ 11h-14h
- Nếu ra ngoài phải trang bị đầy đủ áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm và nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ
- Bổ sung nhiều rau xanh trái cây và uống đủ 2L/ngày

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ SÁNG CÓ NẮNG

Trước khi có mưa về chiều tối, khoảng thời gian từ sáng cho đến trước 13 giờ chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nắng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 29-32 độ C, có nơi cao hơn; chỉ riêng Đà Lạt và Liên Khương nhiệt độ thấp chỉ từ 23-25 độ C. Còn với các tỉnh thuộc Nam Bộ nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động trong khoảng từ 32-35 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, hôm nay huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Đông Nam yếu chỉ khoảng cấp 3-4, ít mưa, ngày có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Trong khi đó, huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam cường độ cũng chỉ khoảng cấp 4 nhưng về chiều tối có mưa rào và dông rải rác nên tầm nhìn giảm cùng với đó là nguy cơ về lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm.

Thực hiện : Huyền Trang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-bao-thoi-tiet-298-bac-bo-trung-bo-nang-nong-tay-nguyen-va-nam-bo-chieu-toi-co-mua-rai-rac