Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11-12/7): Hà Nội mưa vài nơi; Bắc Bộ, Trung Bộ mưa to cục bộ; Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi mưa rất to

Bắc Bộ, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm 11/7 và ngày 12/7 trời có mây, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. (Nguồn: TTXVN)

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm 11/7 và ngày 12/7 trời có mây, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực đêm 11/7 và ngày 12/7:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ; cảnh mưa dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày hôm nay (11/7), ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 14h ngày 11/7, một số nơi trên 80mm như: Yên Mỹ (Thanh Hóa) 200.6mm, Thăng Thọ (Thanh Hóa) 150mm, Hoàng Mai (Nghệ An) 81.6mm,…

Dự báo: Từ chiều tối nay (11/7) đến ngày mai (12/7), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Từ ngày 13/7, mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Từ chiều tối nay (11/7) đến ngày mai (12/7), khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối nay (11/7) đến ngày mai (12/7), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Tin thời tiết nguy hiểm trên biển:

Hiện nay (11/7), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 13h chiều nay (11/7) ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 108,5-109,5 độ Kinh Đông nên trong đêm nay (11/7) và ngày mai (12/7), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Vùng biển phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Từ ngày 13/7, gió trên các vùng biển có xu hướng hoạt động yếu dần.

Ngoài ra, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các tàu thuyền, lồng bè ở ven biển Trung và Nam Trung Bộ có nguy cơ chịu tác động của mưa dông và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

(theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Hậu Hải

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-nay-va-ngay-mai-11-127-ha-noi-mua-vai-noi-bac-bo-trung-bo-mua-to-cuc-bo-tay-nguyen-nam-bo-co-noi-mua-rat-to-190414.html