Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30/11-1/12): Bắc Bộ đêm không mưa,ngày nắng, trời rét; miền Trung mưa lớn; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to

Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét; Trung Bộ mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ mưa vừa mưa to, có nơi có dông, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng và trời rét. (Nguồn: Báo Nông nghiệp)

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng và trời rét. (Nguồn: Báo Nông nghiệp)

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm 30/11 và ngày 1/12:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-27 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng miền Đông 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng miền Tây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực miền Trung, Tây Nguyên mưa to đến rất to. (Nguồn: VOV)

Tin không khí lạnh và dự báo mưa lớn ở Trung Bộ:

Hiện nay (30/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 7h đến 13h ngày 30/11 phổ biến từ 20-40mm có nơi trên 40mm như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 47mm, Trà My (Quảng Nam) 110mm,...

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (1/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 1/12, ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm. Từ nay đến sáng mai (1/12), ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên:

Diễn biến và dự báo mưa: Trong 6 giờ qua (từ 7h - 13h/30/11), ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

(theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-nay-va-ngay-mai-3011-112-bac-bo-dem-khong-muangay-nang-troi-ret-mien-trung-mua-lon-tay-nguyen-nam-bo-mua-to-130356.html