Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời mưa lạnh

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết dự báo thời tiết trong ngày hôm nay (4/2), các tỉnh Bắc Bộ trời có mưa phùn, sương mù và trời lạnh.

Ảnh minh họa.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; phía Nam không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ; có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-cac-tinh-bac-bo-troi-mua-lanh-post624772.html