Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/11/2020: Miền Trung hứng bão số 13 mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/11/2020 nhiều mây và mưa trên toàn quốc, Miền Bắc chuyển lạnh, có nơi dưới 12 độ, các tỉnh ở miền Trung có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/11 tại Việt Nam

Tình hình thời tiết hôm nay ngày 15/11 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày và đêm nay (15/11) trên toàn quốc có nhiều mây và mưa vừa đến mưa to. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét, có nơi dưới 12 độ.

Dự báo từ nay đến ngày 16/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông sau bão số 13 nên ở các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Cũng trong thời gian này, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 17-20 độ, ở vùng núi phổ biến 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thông tin bão số 13

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 sáng nay đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ hôm nay đến 16/11, khu vực này có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và Thanh Hóa có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/11 các khu vực trên cả nước

Khu vựcHà Nội

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ; vùng núi 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; riêng từ phía nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sáng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Nam) sáng có mưa, có nơi mưa vừa, sau có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3; riêng Đà Nẵng sáng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ; phía Nam có nơi trên 25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Trên đây là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/11, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin sau.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-ngay-15112020-mien-trung-hung-bao-so-13-mua-to-585144.html