Dự báo thời tiết: Nắng nóng tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành Bắc Bộ

Ngày hôm nay 23/3 nắng nóng sẽ tiếp tục tăng cường ở các tỉnh thành Bắc Bộ.

BẮC BỘ NẮNG TĂNG CƯỜNG

Ngay lúc này, mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ đang vào khoảng 24-26 độ C, có gió nhẹ nên cảm giác vẫn dễ chịu. Tuy nhiên, sau 8h trở đi, mây giảm, nắng xuất hiện khiến nền nhiệt toàn miền tăng nhanh, độ ẩm không khí giảm thấp dưới 50%. Đặc biệt tại Sơn La, Hòa Bình nắng nóng gay gắt, nhiệt cao từ 36-38 độ C, thậm chí tại Kim Bôi (Hòa Bình) có thể trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội mức nhiệt cao nhất có thể chạm ngưỡng 37 độ C. Dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài đến hết ngày mai.

CẢNH BÁO SỨC KHỎE

Nhiệt cao, nắng gắt lại đi kèm độ ẩm thấp rất dễ gây ra tình trạng thiếu nước, sốc nhiệt và các vấn đề liên quan đến sức khỏe khác như đau đầu, cảm cúm. Vì vậy để đảm bảo sức khỏe, quý vị nên trang bị áo chống nắng, mũ rộng vành khi ra đường. Bên cạnh đó, quý vị có thể bổ sung nhiều nước, hoa quả và thực phẩm chức năng để tăng cường sức đề kháng quý vị nhé!

TRUNG BỘ NẮNG TIẾP DIỄN

Do ảnh hưởng của gió phơn và áp nóng cận nhiệt, Trung Bộ hôm nay nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành, cảm giác oi bức rõ rệt. Đặc biệt Bắc và Trung Trung Bộ từ Thanh Hóa- Quảng Ngãi là những nơi nhiệt cao nhất toàn miền, phổ biến từ 35-38 độ C, vùng núi phía Tây có thể trên 39 độ C. Còn từ Đà Nẵng – Bình Thuận mức nhiệt ngày từ 34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

Hôm nay, Tây Nguyên, Nam Bộ cùng chung xu thế nhiệt tăng, nắng nóng ở nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, tại miền Đông Nam Bộ như Biên Hòa, Thủ Dầu Một hay TP Hồ Chí Minh có thể trên 38 độ C, các nơi khác của Nam Bộ và Tây Nguyên nền nhiệt ngày vào khoảng 32-35 độ C. Tại các tỉnh thành phía Nam hôm nay chỉ số UV đều đạt ngưỡng cực đại, quý vị ở đây cũng nên có những biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.

VÙNG NÚI PHÍA TÂY TRUNG BỘ NẮNG NÓNG GAY GẮT

Trung Bộ hôm nay nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành, cảm giác oi bức rõ rệt. Đặc biệt Bắc và Trung Trung Bộ từ Thanh Hóa- Quảng Ngãi là những nơi nhiệt cao nhất toàn miền, phổ biến từ 35-38 độ C, vùng núi phía Tây như Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình) có thể trên 39 độ C. Còn từ Đà Nẵng – Bình Thuận mức nhiệt ngày giao động từ 28-34 độ C.

BẮC BỘ TRƯA CHIỀU NẮNG NÓNG

Còn với các tỉnh thành Bắc Bộ nắng nóng từ sớm. Riêng Sơn La, Hòa Bình có thời điểm xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 36-38 độ C, tại Kim Bôi (Hòa Bình) có thể trên 39 độ C. Phía Đông Bắc Bộ giao động từ 28-34 độ C tại vùng núi và trung du. Còn với các tỉnh đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội mức nhiệt nhỉnh hơn từ 35-36 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, các vùng biển nước ta hôm nay đều không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ biển êm. Riêng Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nam cấp 4-5, có lúc cấp 6, biển động. Các tàu thuyền hoạt động tại vùng biển này cần lưu ý.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-bao-thoi-tiet-nang-nong-tiep-tuc-dien-ra-tai-cac-tinh-thanh-bac-bo