Dự báo thời tiết ngày 15/1/2023: Một vài nơi cục bộ có mưa

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (15/1). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa tin.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

hiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/1), khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ mai trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Từ mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc từ mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Trúc Chi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1512023-mot-vai-noi-cuc-bo-co-mua-a589922.html