Dự báo thời tiết ngày 15/1: miền Bắc lạnh về đêm và sáng, trưa có nắng ấm

Cập nhật thông tin thời tiết nhanh chóng, chính xác nhất trong ngày 15/1: miền Bắc thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều có nắng ấm.

Ảnh minh họa

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ

Phía tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ

Phía đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, miền Đông trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ, miền Đông 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-ngay-151-mien-bac-lanh-ve-dem-va-sang-trua-co-nang-am-LEY3KGfGR.html