Dự báo thời tiết ngày 15/11: Hà Nội nhiệt độ giảm dần, đề phòng lốc xoáy trên biển Đông

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác vài nơi, sau không mưa trời hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 15h30 ngày 14/11, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh.

Dự báo trong đêm 14/11 và ngày 15/11 khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trong ngày 15/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và giông mạnh. Ảnh: minh họa/Nguồn: TTXVN

Dự báo thời tiết đêm 14 và ngày 15/11/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC, có nơi dưới 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển đêm có mưa rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, riêng phía nam có nơi mưa vừa mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía nam có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội và các tỉnh ven biển có thể có mưa nhỏ vào sáng sớm nay. (Ảnh: VietNamNet)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 64 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-15-11-ha-noi-nhiet-do-giam-dan-de-phong-loc-xoay-tren-bien-dong-d57450.html