Dự báo thời tiết ngày 19/2: Bắc Bộ tiếp tục có mưa

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/2, mưa rào và dông tiếp tục bao trùm các tỉnh miền Bắc. Một số khu vực có mưa đá, sấm sét xảy ra trên diện rộng.

Ngày 19/2, tại các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục phổ biến trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng với mức nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng 28-31 độ, riêng khu vực Tây Bắc – nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp địa phương nên mức nhiệt còn có thể đạt tới 32-34 độ.

Các tỉnh miền Trung cũng phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng nhiều với mức nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Vào sáng sớm tình trạng sương mù nhẹ sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ; nền nhiệt độ thời điểm này ở ngưỡng khoảng 20-23 độ ở các tỉnh phía bắc và 22-25 độ ở các tỉnh phía nam.

Với các tỉnh Tây Nguyên vẫn là trạng thái thời tiết ít mưa, ngày nắng, nền nhiệt độ vào sáng sớm dao động trong khoảng 16-19 độ, trong khi mức nhiệt độ cao nhất ngày lên đến 29-32 độ.

Dưới đây là dự báo thời tiết 19/2 các vùng và một số tỉnh thành trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, sáng sớm có sương mù, trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, sáng sớm có sương mù, trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Hoàng Anh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/du-bao-thoi-tiet-ngay-192-bac-bo-tiep-tuc-co-mua-18502