Dự báo thời tiết ngày 2/8/2020: Ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 2 Sinlaku, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 2/8/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu của bão số 2 Sinlaku, di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và dông với lượng mưa có nơi trên 500mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên biển, đất liền: Trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển thêm, di chuyển đến và gây ra mưa rào và dông cho các quận, huyện kể trên của TP.Hà Nội. Sau đó, chúng có khả năng lan sang khu vực các quận nội thành khác của TP.Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động. Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Các vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có gió giật cấp 7-8. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thái Bình có khả năng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3,0-4,0m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0 mét.

Từ nay đến đêm 2/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt, riêng khu vực Bắc Tây Nguyên 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 5/8 có mưa, mưa rào và dông, riêng từ nay đến ngày 3/8 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Thế Hiệp (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-282020do-anh-du-bao-thoi-tiet-ngay-282020-anh-huong-hoan-luu-cua-bao-so-2-sinlaku-bac-bo-va-bac-trung-bo-mua-rat-tohoan-luu-cua-bao-so-2-sinlaku-bac-bo-va-bac-trung-bo-co-mua-rat-to-a484459.html