Dự báo thời tiết ngày 22/2/2020: Sương sớm giăng kín lối về

Sương dày và thời tiết ẩm khiến thủ đô Hà Nội mơ màng trong sáng sớm.

Sau mấy ngày hong khô Hà Nội, trời lại bắt đầu chuyển mình âm u và sầm sì. Rất may, sự chuyển mình này nhẹ nhàng khiến mọi người vẫn còn cảm thấy dễ chịu.

Cuối tuần thời tiết đang là 19 độ C, dễ chịu chiều lòng người ghê gớm. Độ ẩm hơi cao nên trời chuyển nồm nhẹ, không khó chịu trái lại khiến lòng người say mê.

Giữa trưa nhiệt chẳng tăng tí nào nhưng nắng se se cũng đủ khiến cửa sổ bừng ánh mới.

Tình trạng âm u này sẽ còn duy trì hết cả ngày, thỉnh thoảng sẽ có vài hạt mưa nhỏ. Nhưng cũng không quá đáng ngại. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở mức 22 độ. Tối và đêm sương mù tăng, khả năng xảy ra mưa nhỏ một ít, mà đi chơi thì không vấn đề gì. Có cuộc tụ tập nào ở bên ngoài thì vẫn chẳng đáng lo ngại nhiều đâu!

Chợt lang thang trên phố, mùi hoa bưởi đã ngạt ngào ấy là mùa xuân đến. Trên đài phát thanh văng vẳng câu chuyện mùa xuân của bạn trẻ nọ, chợt có chút nao lòng.

Mùa Xuân làm nên những điều kỳ diệu! Điều kỳ diệu bắt đầu từ khu rừng bạch đàn sau nhà. Chẳng thể ai ngờ mới mùa đông lá trút sạch, để lại những cánh tay khẳng khiu, vậy mà Xuân vừa chớm, rây rắc một vài đợt "ngọc" thì cây bừng tỉnh đầy sức sống. Lũ chim tránh rét về ngang khu rừng líu lo không ngớt.

Xuân rón rén về mang theo muôn vàn tia nắng ấm áp rải rắc bên hiên, đượm lên ánh mắt nhòa lệ của bà thương người con út mãi mãi không về trong chiến trận năm xưa.

Ngõ trước ngõ sau, mẹ dọn dẹp cỏ dại, cơi nới gọn gàng để đón những bước chân con cái ở xa về. Xuân vỡ òa trên từng cái ôm run rẩy, những giọt nước mắt nhớ nhung thấm vào vai áo mẹ.

Thoảng trong mùi nắng mới là mùi hương trầm mỏng manh quấn chặt vào nhau trên bàn thờ tổ tiên. Những người con xa quê, trở về, kéo vali chầm chậm, thong thả đón nhận mùi mùa mới.

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-22-2-2020-suong-som-giang-kin-loi-ve-a466552.html