Dự báo thời tiết ngày 31/7: Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 31/7, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo thời tiết đêm 30 và ngày 31/7: Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông. Ảnh Tuấn Sơn

Dự báo thời tiết đêm 30 và ngày 31/7: Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông. Ảnh Tuấn Sơn

Dự báo, từ chiều tối nay (30/7) đến ngày mai (31/7), khu vực Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Từ chiều tối 31/7 đến ngày 1/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối nay (30/7) đến ngày mai (31/7) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/7

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to; riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sé và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chính Văn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-31-7-ha-noi-nhieu-may-co-mua-rao-va-dong.html