Dự báo thời tiết ngày 7/12/2022: Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Dự báo thời tiết ngày 7/12/2022: Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Ảnh: VTV.vn

Dự báo thời tiết ngày 7/12/2022: Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Ảnh: VTV.vn

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 6 và ngày 7/12/2022

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Theo Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/du-bao-thoi-tiet-ngay-7-12-2022-ha-noi-co-mua-vai-noi-troi-ret/20221207075202764