Dự báo thời tiết ngày mai (20/3): Bắc Bộ trời rét, có mưa; Bắc Trung Bộ mưa to cục bộ; phía Nam ngày nắng, Nam Bộ có nắng nóng

Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, mưa vài nơi; vùng đồng bằng, ven biển Đông Bắc Bộ đêm mưa rào rải rác, gió cấp 3-4, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ trời rét, mưa to cục bộ. Phía Nam ngày nắng, Nam Bộ có nắng nóng, Đông Nam Bộ nắng nóng, 34-37 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội trời rét, đêm nay mưa rào rải rác, ngày mai mưa vài nơi, nhiệt độ từ 15-20 độ C.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực ngày mai (20/3):

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng .Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 34-37 độ.

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Tin gió mùa Đông Bắc

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Hiện nay (ngày 19/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Chiều tối và đêm 19/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ chiều tối và đêm 19/3 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Đêm 19/3, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội:

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa giông và mưa lớn cục bộ khu vực Bắc Trung Bộ

Hôm nay (ngày 19/3), khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 7h-15h ngày 19/3 có nơi trên 60mm như: Như Thanh (Thanh Hóa) 61,4mm, Yên Thượng (Nghệ An) 125,4mm, Đức Bồng (Hà Tĩnh) 145,2mm…

Dự báo:

Chiều tối và đêm 19/3, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

N. N

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-203-bac-bo-troi-ret-co-mua-bac-trung-bo-mua-to-cuc-bo-phia-nam-ngay-nang-nam-bo-co-nang-nong-264689.html