Dự báo thời tiết ngày mai (29/3): Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào, giông, cục bộ mưa to đến rất to; Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa rào, giông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa vài nơi. Bắc Trung Bộ trưa, chiều trời nắng; chiều, tối mưa rào, cục bộ có mưa to. Đông Nam Bộ nắng nóng. Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam.

Dự báo thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng mưa rào rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; nhiệt độ từ 21-27 độ C.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực ngày mai (29/3):

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to; sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng mưa rào và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng chiều tối và tối mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; miền Tây 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Tin dự báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ

Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua

Ngày 28/3, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ngày 29/3, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Ngày 30/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo:

Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 31/3, nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Dự báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin dự báo mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

Hiện nay (ngày 28/3), ở khu vực Bắc Bộ đang có mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500-5.000m nên từ chiều tối ngày 28/3 đến sáng 29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối các ngày 28/3 và 29/3, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông cục bộ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

N. N

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-293-bac-bo-dem-va-sang-mua-rao-giong-cuc-bo-mua-to-den-rat-to-tay-nguyen-nam-bo-co-noi-nang-nong-265813.html