Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (24/10): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa; Nam Bộ mưa rào

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày ít mây, trời nắng đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: HNM)

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày ít mây, trời nắng đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: HNM)

Hà Nội

Ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày ít mây, trời nắng; đêm có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mây, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

(theo Trung tâm Dự báo Thủy văn Quốc gia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-va-dem-nay-2410-bac-bo-ngay-nang-chieu-toi-va-dem-co-mua-nam-bo-mua-rao-127090.html