Dù bị chỉ trích gay gắt nhưng không thể phủ nhận điểm tương đồng khó tin giữa Meghan và mẹ chồng - Công nương Diana

Nhiều người cho rằng, dù phản ứng của công chúng với Meghan và Công nương Diana có phần trái ngược nhưng không thể phủ nhận rằng hai người phụ nữ này sở hữu khá nhiều điểm chung.

Mới đây, bộ phim tài liệu "Harry & Meghan" của Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã nhận được vô số sự chú ý từ phía công chúng khi cặp đôi này liên tục nhắm vào gia đình hoàng gia của mình.

Theo đó, trong những tập phim, cả hai đã nói rất nhiều về mối quan hệ phức tạp của cặp đôi với báo chí, quan điểm của Meghan về đám cưới hoàng gia, những điều mà công nước xứ Sussex phải đối mặt khi tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia của mình.

Nhiều người cho rằng, dù phản ứng của công chúng với Meghan và Công nương Diana có phần trái ngược nhưng không thể phủ nhận rằng hai người phụ nữ này sở hữu khá nhiều điểm chung dù trước đó, không ít lần Meghan bị tố bắt chước Công nương Diana.

Cả hai đều thừa nhận câu chuyện cổ tích hoàng gia là "hoang đường"

Cả hai đều thừa nhận câu chuyện cổ tích hoàng gia là "hoang đường"

Việc người hoàng gia kết hôn với người thường đã không còn quá mới mẻ trong xã hội hiện đại. Theo như những gì Meghan chia sẻ trong buổi phỏng vấn "bom tấn" với Oprah Winfrey, trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry, cô "biết rất ít về toàn bộ gia đình hoàng gia".

Bên cạnh đó, dù lớn lên trong một gia đình quý tộc nhưng Công nương Diana lại cho biết rằng do bà kết hôn với vị vua hiện tại của Vương quốc Anh khi mới chỉ 20 tuổi nên bà hoàn toàn không biết việc gia nhập hoàng gia sẽ thực sự đòi hỏi những gì.

Dù có mở đầu đẹp nhưng không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có cái kết đẹp. Nói về chuyện tình hoàng gia của mình, Meghan cho biết đó chỉ là những gì được "viết trong truyện cổ tích." Khi mô tả tình cảm của mình với Harry, Công nương xứ Sussex cho biết nó thậm chí còn "vĩ đại hơn bất kỳ câu chuyện cổ tích nào bạn từng đọc".

Trước đó, Công nương Diana cũng nói về định kiến của mình về một cuộc sống "cổ tích". Tuy nhiên, Diana không may mắn có được cái kết viên mãn trong cuộc hôn nhân với Charles.

Không khó để thừa nhận rằng, nhất cử nhất động của cả Công nương Diana và Meghan Markle đều trong tầm ngắm của báo chí Anh. Theo như cố công nương chia sẻ, truyền thông đã thổi bùng nhiều thứ lên và là một trong số những nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của bà và chồng trở nên tồi tệ.

Họ đều thực hiện những cuộc phỏng vấn gây xôn xao dư luận

"Áp lực với tư cách là một cặp đôi của chúng tôi với giới truyền thông là rất lớn và nó (giới truyền thông) đã khiến rất nhiều người hiểu sai về câu chuyện của chúng tôi"

Với Meghan và Harry, kể từ trước khi kết hôn cho đến thời điểm hiện tại, cả hai luôn là tâm điểm của báo chí với nhiều câu chuyện, lời đồn hay giả thuyết. Dù người bên phía Hoàng gia chưa bao giờ lên tiếng về những điều này nhưng câu chuyện của cặp đôi vẫn được không ít người quan tâm.

Vào tháng 11/1995, cuộc phỏng vấn Panorama giữa Công nương Diana và nhà báo Martin Bashir của BBC đã khiến dư luận dậy sóng với những tiết lộ của bà về gia đình hoàng gia. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn được hơn 20 triệu khán giả ở Anh theo dõi, Công nương Diana gây chấn động khi thừa nhận việc ngoại tình và chia sẻ những chi tiết về cuộc hôn nhân của cô với vị vua của Hoàng gia Anh.

Tháng 3/2021, cặp đôi Sussex cũng "dội bom" Hoàng gia Anh với cuộc phỏng vấn với Oprah Witfrey khi tiết lộ nhiều chi tiết bên trong cung điện hoàng gia như sự phân biệt chủng tộc, sự ghẻ lạnh mà phía hoàng gia dành cho cô,....

Hai cặp vợ chồng hoàng gia xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động để tang Nữ hoàng hồi tháng 9. Ảnh: PA

Trong tập hai của seri phim tài liệu Harry & Meghan, Hoàng tử Harry cùng vợ chia sẻ về cuộc hôn nhân của họ và cuộc sống hiện tại ở Montecito, bang California. Tập cuối này, gồm phần 4, 5 và 6, còn đề cập chi tiết về bất đồng giữa nhà Sussex với các thành viên của Hoàng gia Anh.

Hoàng tử Harry ám chỉ trong phim rằng xích mích giữa vợ chồng anh với hoàng gia là Hoàng tử William và vợ, Kate Middleton, ghen tị với Meghan. Anh tin chính việc Meghan nổi tiếng hơn nhà Cambridge đã dẫn đến sự gia tăng các câu chuyện tiêu cực trên báo chí về Kate, hiện là Vương phi xứ Wales.

Vua Charles III và con trai, Hoàng tử Harry. Ảnh: Samir Hussein

Bất chấp những chỉ trích gần đây, Quốc vương Charles vẫn muốn giảng hòa với vợ chồng con trai út - Hoàng tử Harry và Meghan Markle - bằng cách mời họ dự lễ đăng quang của ông ngày 6/5/2023.

Mặc dù thiệp mời chưa được gửi đi, một nguồn tin tiết lộ với Mail Charles đã nói với Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rằng họ được chào đón tham dự sự kiện lịch sử tại Tu viện Westminster, London, đầu hè năm sau.

Nguồn tin nội bộ cho biết: "Harry là con trai của ông ấy và Bệ hạ sẽ luôn yêu thương anh ta. Trong khi mọi chuyện vẫn đang rơi vào thế khó lúc này, cánh cửa vẫn sẽ luôn để bỏ ngỏ cho vợ chồng Harry". Một nguồn tin khác cũng nói họ nghĩ rằng lời mời "không chắc" sẽ bị thu hồi, ngay cả khi cuốn hồi ký Spare của Harry sắp được phát hành.

Ngày đăng quang của Vua Charles III được ấn định sẽ diễn ra vào đúng sinh nhật lần thứ tư của con trai đầu lòng nhà Sussex, bé Archie. Tuy nhiên, các chuyên gia Hoàng gia từng nói ngày đó không phải được chọn để "dìm" nhà Sussex.

Trailer phim tài liệu Harry - Meghan

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/du-bi-chi-trich-gay-gat-nhung-khong-the-phu-nhan-diem-tuong-dong-kho-tin-giua-meghan-va-me-chong-cong-nuong-diana-172221218085622038.htm