Dù bình thường hóa quan hệ với Israel, UAE vẫn khẳng định cam kết về một nhà nước Palestine

Ngày 31/8, kênh truyền hình Al Arabiya TV đặt tại Dubai đưa tin, Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan tuyên bố, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cam kết thiết lập một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là Thủ đô.

Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan. (Nguồn: WTVB)

Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan. (Nguồn: WTVB)

Trong một tuyên bố, Thái tử Mohammed bin Zayed al-Nahyan nói với cộng đồng người Palestine ở UAE rằng, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel là một quyết định tối cao nhằm ủng hộ hòa bình. Ông khẳng định "hòa bình là một lựa chọn chiến lược, nhưng không phải trả giá bằng sự nghiệp chính nghĩa của Palestine".

Liên quan thỏa thuận bình thường hóa quan hệ UAE-Israel, Bộ Ngoại giao Israel cho biết: "Hai bên đã thảo luận về khả năng mở đại sứ quán tại mỗi nước và ký các thỏa thuận song phương để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước".

Thông báo của Bộ Ngoại giao Israel được đưa ra chỉ vài giờ sau chuyến bay chính thức đầu tiên của Israel tới UAE, cất cánh từ Tel Aviv vào ngày 31/8.

Chuyến bay đưa phái đoàn đại diện của Mỹ và Israel tới đàm phán về việc làm sâu sắc thêm thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE do Mỹ hậu thuẫn. Đại sứ Mỹ tại UAE cũng tham gia vào quá trình đàm phán.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, ông đã gửi lời mời một phái đoàn của UAE tới thăm Israel, đồng thời khẳng định: "Chúng tôi sẽ chào đón họ bằng thảm đỏ, như cách họ đã đón tiếp chúng tôi".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-binh-thuong-hoa-quan-he-voi-israel-uae-van-khang-dinh-cam-ket-ve-mot-nha-nuoc-palestine-122767.html