Dù chỉ triệu tập một tiền đạo nhưng ĐTQG Thái Lan vẫn cực kỳ nguy hiểm

Dù ĐTQG Thái Lan chỉ triệu tập một tiền đạo trong cuộc tiếp đón đoàn quân của HLV Park Hang-seo nhưng không vì thế mà sức mạnh tấn công của đội bóng này giảm sút. Bởi lẽ, hàng tiền vệ mới là nơi ghi bàn nhiều nhất cho 'Bầy voi chiến'.

Mới đây, HLV Akira Nishino đã đưa ra một quyết định khá kỳ lạ khi chỉ giữ lại đúng một tiền đạo cho trận đấu với ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới đây. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng với một hàng công mong manh như vậy, liệu Thái Lan có thể chơi sòng phẳng và giành được một chiến thắng ở trận đấu này hay không.

Đặc biệt, người được giữ lại để gánh vác hàng công của "Bầy voi chiến" chính là tiền đạo của U23 Thái Lan không có được phong độ cao là Supachai. Tại Thai League2019, tiền đạo này mới chỉ có vỏn vẹn đúng 2 bàn thắng sau 23 trận đấu, một con số đáng báo động với một tiền đạo.

Tuy nhiên, dù chỉ giữ lại đúng một cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo nhưng sức mạnh của ĐTQG Thái Lan không vì thế mà giảm sút. Vậy nên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo không thể chủ quan dù cho trong suốt thời gian qua, chúng ta liên tục đánh bại người Thái trên mọi đấu trường.

Dù chỉ giữ lại đúng một tiền đạo cho trận đấu tới với ĐTQG Việt Nam nhưng không vì thế mà sức mạnh tấn công của "Bầy voi chiến" bị ảnh hưởng bởi hàng tiền vệ mới là nơi đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Thái Lan.

Dù chỉ giữ lại đúng một tiền đạo cho trận đấu tới với ĐTQG Việt Nam nhưng không vì thế mà sức mạnh tấn công của "Bầy voi chiến" bị ảnh hưởng bởi hàng tiền vệ mới là nơi đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Thái Lan.

Nhìn vào danh sách các tuyển thủ Thái Lan được giữ lại để chuẩn bị cho trận đấu tới, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra có một sự mất cân bằng ở các tuyến. Nếu như ở hàng tiền đạo, Thái Lan chỉ có duy nhất một cái tên là Supachai thì ở hàng tiền vệ có đến hơn mười cái tên có thể cạnh tranh cho một vị trí đá chính trong trận đấu tới.

Một điều nữa là HLV Nishino rất ưa thích sơ đồ chiến 4-2-3-1 nên ông không cần thiết phải triệu tập quá nhiều tiền đạo. Chắc chắn trong trận đấu tới, Supachai sẽ lĩnh xướng hàng công của ĐTQG Thái Lan nhưng cũng có thể người chơi cao nhất lại là một tiền đạo ảo. Bởi lẽ chưa chắc Supachai đã được phân công nhiệm vụ ghi bàn, biết đâu anh chỉ thi đấu theo kiểu làm tường, thu hút hàng phòng ngự đối phương để các tiền vệ công xuất sắc của "Bầy voi chiến có thể tung ra những cú sút hiểm hóc.

Với triết lý của HLV Nishino, rất có thể trong trận đấu tới, Thái Lan sẽ thi đấu với một đội hình với số đông là các tiền vệ công để áp đặt, kiểm soát lối chơi. Chanathip Songkrasin, 4 bàn và 6 kiến tạo cho Consadole Sapporo ở J.League mùa này, đương nhiên là mũi tấn công nguy hiểm nhất. Ngoài ra,họ còn có những Supachok Sarachart, Ekanit Punya hay Bordin Phala thường xuyên nổ súng dù thi đấu ở hàng tiền vệ.

Thế nên, dù ĐTQG Thái Lan chỉ có một tiền đạo duy nhất ở trận đấu tới thì ĐTQG Việt Nam cũng không thể chủ quan bởi thử thách của chúng ta sẽ nhiều hơn so với trận đấu giao hữu ở King's Cup vừa qua bởi Thái Lan đã có đầy đủ những tiền vệ công chất lượng nhất của mình.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/9 tới đây.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-chi-trieu-tap-mot-tien-dao-nhung-dtqg-thai-lan-van-cuc-ky-nguy-hiem-a447676.html