Dù còn tranh chấp các hòn đảo, Trung - Nhật cam kết tăng cường xây dựng lòng tin

Ngày 1/2, các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Trung Quốc đã cam kết cố gắng tăng cường lòng tin trong các vấn đề an ninh, trong bối cảnh 2 nước vẫn tồn tại tranh chấp về những hòn đảo mà cả 2 cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Hoa Đông bất chấp sự cải thiện về quan hệ ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc đối thoại an ninh chung tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori đã tuyên bố: "Đúng là còn có những lo ngại về chính sách an ninh giữa Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng quan trọng là việc tăng cường lòng tin và xúc tiến các trao đổi cụ thể".

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori, thứ hai từ trái sang, và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu, ngoài cùng bên phải, gặp nhau tại Bắc Kinh, vào ngày 1/2. (Nguồn: Kyodo)

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu đã đáp lễ ông Takeo Mori rằng nước này "sẽ nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ tin cậy song phương khi tương tác với Nhật Bản".

Đây là lần đầu tiên diễn ra đối thoại an ninh song phương sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Bắc Kinh hồi tháng 10/2018 - đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cải thiện tình hình liên quan các hòn đảo tranh chấp.

Sự kiện này diễn ra giữa lúc quan hệ chính trị giữa 2 nước gần đây đã được cải thiện.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/du-co-n-tranh-cha-p-cac-hon-dao-trung-nhat-cam-ket-tang-cuong-xay-dung-long-tin-86784.html