Dù Dalmas 'ngồi hai ghế', nhưng Honda vẫn là... 'sếp'

Sau SEA Games 32, Keisuke Honda giao nốt ghế HLV trưởng U-22 Campuchia cho HLV người Argentina Felix Dalmas.

HLV Felix Dalmas vừa trở lại nhận chức HLV trưởng tuyển quốc gia Campuchia và sau SEA games 32, Keisuke Honda phải giao nốt ghế U-22 cho HLV người Argentina này. Tuy nhiên Keisuke Honda vẫn tiếp tục ngồi ghế Tổng quản để phát triển bóng đá Campuchia.

HLV Felix Dalmas đã ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia Campuchia và sau SEA Games 32 sẽ nắm luôn đội U-22. Ảnh: K.T

HLV Felix Dalmas đã ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia Campuchia và sau SEA Games 32 sẽ nắm luôn đội U-22. Ảnh: K.T

HLV Felix Dalmas trước đây cùng làm việc với ông bạn Honda, tuy nhiên những lần “độc lập tác chiến”, đồng hương của Messi dẫn quân thi đấu rất ấn tượng. SEA Games 2019 tại Philippines, Dalmas lần đầu làm nên lịch sử 60 năm cho bóng đá Campuchia khi đưa đội vào bán kết (thua VN 0-4). Trở về Campuchia, Felix Dalmas tiếp tục dẫn dắt U-19 Campuchia vượt qua vòng loại để có tấm vé (vé vớt) dự vòng chung kết châu Á, rất tiếc giải đấu trẻ châu Á năm 2021 bị hủy vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Sau đó, Campuchia bất ngờ thông báo chia tay và thanh lý hợp đồng của chiến lược gia trẻ Argentina đang tạo dấu ấn cực tốt lên các đội Campuchia.

Dalmas để lại dấu ấn cực mạnh về thành tích và lối chơi của Campuchia trong 3 năm (2018-2020). Chính điều đó khiến Dalmas vô cùng sốc khi nhận được thông báo thanh lý hợp đồng từ Campuchia.

Tuy nhiên lần trở lại này để nắm đội tuyển quốc gia Campuchia và đội U-22 sau SEA Games 32, Dalmas nói: “Năm 2020 tôi chia tay bóng đá Campuchia vì lúc đó dịch bệnh, tâm lý tôi quá khó khăn vì cách trở gia đình. Bây giờ, tôi quay lại, nhất định bóng đá Campuchia sẽ tiếp tục đi lên”.

Trong khi đó, một thời gian kéo dài năm năm qua, nhóm chuyên gia và các HLV Nhật có thời gian 5 năm nắm quyền các đội tuyển bóng đá Campuchia. Trong đó, Keisuke Honda vừa làm HLV, vừa làm Tổng quản lại vừa đi đá bóng rồi tranh thủ dẫn quân cùng đồng hương Ryu Hirose đi đá đâu thua đó khiến dư luận Campuchia không thể chịu được.

Và trước sức ép, các HLV Nhật “nhường ghế” trở lại cho Felix Dalmas. Keisuke Honda tiếp tục ngồi ghế Tổng quản các đội tuyển Campuchia, còn HLV Ryu Hirose rút lui để làm chiến lược gia phát triển bóng đá trẻ cho Campuchia. LĐBĐ Campuchia, cụ thể là Tổng thư ký Keo Savath khen HLV Dalmas quản lý đội bóng rất có nghề và chuyên nghiệp.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/du-dalmas-ngoi-hai-ghe-nhung-honda-van-la-sep-post727947.html