Dù đền chùa đóng cửa, người dân vẫn đến vái vọng ngày mùng 1 âm lịch

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, các đền chùa trên địa bàn Thủ đô đều đóng cửa nhưng người dân vẫn đến vái vọng trong ngày 12/5 (tức mùng 1/4 âm lịch).

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội đóng cửa, dừng đón khách lần thứ 4 từ 17h00 ngày 3/5 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong ngày 12/5 (tức mùng 1 tháng 4 âm lịch), các cơ sở di tích đền chùa đều thực hiện nghiêm chỉ đạo đóng cửa không đón khách.

Nhưng vẫn có người dân đến đứng ngoài vái vọng.

Hình ảnh ghi nhận tại chùa Hà trong trưa ngày 12/5

Người dân hóa vàng ngoài cổng chùa Hà.

Phủ Tây Hồ cũng đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn đến lễ và vái vọng.

Người dân đến dâng hương, lễ và cầu may ngay ngoài cổng. Lực lượng an ninh túc trực nhắc nhở người dân không tụ tập đông người.

Chùa Trấn Quốc chặn hàng rào ngay từ đường vào.

Đền Quán Thánh kín cửa then cài.

Chùa Quán Sứ cũng vắng bóng người.

Chỉ có lác đác vài người dân vào bên trong sân chùa lễ.

Đền Ngọc Sơn./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/du-den-chua-dong-cua-nguoi-dan-van-den-vai-vong-ngay-mung-1-am-lich-857167.vov