Du di đến bao giờ?

Công ty Minh Phương (Cụm công nghiệp Tây An, thuộc địa bàn xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) hoạt động trong lĩnh vực mắc sợi, dệt vải. Mỗi buổi chiều, khoảng từ 16 - 17 giờ, khi công ty dùng rẻo vải đốt lò thì khói bốc mùi nồng nặc, gây khó thở, buồn nôn cho dân cư trong khu vực.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã 3 lần phát hiện, bắt quả tang Công ty Minh Phương sử dụng rẻo vải trong quá trình đốt lò không đúng theo cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Nghiêm trọng nhất là khói bụi đã gây ra ảnh hưởng cho công nhân các công ty gần đó và học sinh trường THCS Lương Thế Vinh.

UBND xã đã xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Tuy nhiên, công ty này vẫn tiếp tục vi phạm. Còn cơ quan chức năng thì cho biết vẫn đang... theo dõi. Phòng Tài nguyên môi trường huyện cho biết nếu công ty này còn tiếp tục vi phạm sẽ đình chỉ hoạt động.

NXD cho rằng, việc gì cũng "bất quá tam", không thể du di mãi với các vi phạm, nhất là khi cách dùng vải rẻo đốt lò này vô cùng nguy hiểm thậm chí sẽ gây ra ngộ độc nếu hít một lượng lớn. Hy vọng cơ quan chức năng huyện sớm có biện pháp giải quyết rốt ráo vấn đề này trả lại môi trường trong lành cho người dân xã Duy Trung.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_193599_du-di-den-bao-gio-.aspx