Dụ dỗ đưa người sang Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao'

Ngày 23/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Phạm Hồng Nhạc (SN 1997) 7 năm tù và Hoàng Thị Thảo (SN 1994, cùng ngụ Lâm Đồng) 5 năm tù về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép'; Trần Hoài Thương (SN 2000, ngụ TP.HCM) 6 năm tù về tội 'Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép'.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đã giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 7/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM tiếp nhận phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm cùng tài liệu của Cơ quan CSĐT, Công an TP. Thủ Đức với nội dung: Ngày 21/5/2022, anh Nguyễn Lê Phát T., chị Huỳnh Phan Thanh Tu. và một người tên Đ. được Trần Hoài Thương, Hoàng Thị Thảo và Phạm Hồng Nhạc tư vấn, dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Sau khi bị thuyết phục, cả ba người đồng ý đi Campuchia làm việc.

Các đối tượng đã đưa T., Tu. và Đ. qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Qua Campuchia, T., Tu. làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng, thường xuyên bị đánh đập, chích điện, hăm dọa, ép buộc làm việc.

Ngày 25/7/2022, T. gọi điện được cho cha ruột là ông Nguyễn Văn G. cầu cứu. Ông G. nhờ nhóm “Hiệp sĩ Hải đường phố cứu người từ Campuchia về không tốn tiền”, Hải giới thiệu ông G. cho một người tên “Hùng".

Sau khi thỏa thuận, ông G. chuyển cho “Hùng” 183,9 triệu đồng để chuộc người. Ngày 01/8/2022, “Hùng” đã đưa T. về Việt Nam giao cho ông G.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 10/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM bắt giữ Hoàng Thị Thảo và Trần Hoài Thương. Ngày 30/12/2022, tiếp tục bắt giữ Phạm Hồng Nhạc.

Tại Cơ quan điều tra, Nhạc khai cuối tháng 3/2022, khi làm phụ xe cho nhà xe Ngọc Ánh, Nhạc quen biết với người phụ nữ tên Mai (không rõ nhân thân lai lịch, là khách đi xe chung).

Mai nói có mở công ty “làm game” và sòng bạc ở Campuchia, cần tìm người làm việc trên máy tính với mức lương từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng.

Mai nhờ Nhạc tìm và giới thiệu người sang Campuchia làm việc cho Mai, sẽ trả công cho Nhạc 5 triệu đồng/người. Mai nói khi có khách thì liên hệ với người đàn ông tên “Hùng” (tên gọi khác “Lão Đại”, “Sói Đêm”, nhà ở Gò Dầu, Tây Ninh nhưng không rõ địa chỉ).

Ngày 20/5/2022, Nhạc nói Hoàng Thị Thảo (sống chung như vợ chồng với Nhạc) rủ Trần Hoài Thương (là bạn của Thảo) đến quán bờ kè ở TP. Thủ Đức để ăn uống.

Thương dẫn theo Loan (vợ của Thương), hai người đàn ông tên Cường và Phát (không rõ họ, địa chỉ) để cùng ăn uống.

Sau đó, Thảo nói có người anh mở sòng bạc bên Campuchia đang cần tuyển nhân viên với mức lương 1.000 USD/tháng, được bao ăn ở và sẽ đưa sang Campuchia bất hợp pháp bằng đường tiểu ngạch để làm việc, không cần làm thủ tục xuất cảnh.

Nghe vậy, Phát đồng ý sang Campuchia.

Với thủ đoạn như trên, Nhạc đã tổ chức thành công cho 7 người Việt Nam trốn sang Campuchia để làm việc gồm: Phát, Đ., T., Tu., “Vi Cá”, Chi và Linh.

Ngày 23/5/2022, Mai đã chuyển khoản cho Thảo 50 triệu đồng, trong đó Mai trả công cho Nhạc 30 triệu đồng, còn 20 triệu đồng là tiền Nhạc vay.

Nhạc trả công cho Thảo 5 triệu đồng, trả công cho Thương 2,5 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, Phạm Hồng Nhạc, Hoàng Thị Thảo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với việc tổ chức cho 7 người trốn sang Campuchia.

Trần Hoài Thương phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” 6 người.

Phan Hồng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/du-do-dua-nguoi-sang-campuchia-lam-viec-nhe-luong-cao-391308.html