Dự đoán bán kết AFF Cup Thái Lan – Malaysia: 'Voi chiến' lật ngược thế cờ?

Thái Lan sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà Thammasat vào tối 10-1 trong trận bán kết lượt về AFF Cup - trận đấu mà Voi chiến buộc phải thắng cách biệt 2 bàn mới chạm tay vào tấm vé dự chung kết.

Để thua 0-1 trên sân Malaysia ở trận lượt đi cách đây vài ngày, Thái Lan buộc phải thắng với các tỉ số 2-0, 3-1 hoặc 4-2 mới giành quyền vào chung kết. Họ sẽ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách nếu thắng sít sao với cách biệt chỉ 1 bàn. Liệu hàng tấn công cực mạnh của Thái Lan có đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước Malaysia?

Thái Lan thất bại trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur

Với việc được đá sân nhà trận lượt về, Thái Lan nắm trong tay khá nhiều ưu thế để có thể lật ngược thế cờ theo hướng có lợi cho mình. Thái Lan là đội thành công nhất tại AFF Cup với 5 chức vô địch. Ngoài vai trò đương kim vô địch, họ cũng đã đăng quang trước đó vào năm 2020.

Tuy nhiên, Malaysia thường bị coi là đội kỵ "jeu"với Thái Lan. "Hổ Malaya" từng một lần vô địch vào năm 2010 và hy vọng cải thiện thành tích vô địch của mình. Tuy nhiên, việc bảo toàn tỉ số chỉ với cách biệt 1 bàn từ sân nhà ở Kuala Lumpur có thể là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với đội khách.

Nhiệm vụ nặng nề của Teerasil Dangda và đồng đội là ghi thật nhiều bàn

HLV Kim Pan-gon đã trù tính mọi diễn biến của trận lượt về. Ông nói: "Chúng tôi có lợi thế tốt ở trận lượt đi nhưng đây là trận đấu trên sân khách và chúng tôi nhận thức được tình hình sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã hồi phục về tinh thần lẫn thể chất, sẵn sàng và tự tin ra trận. Chúng tôi đã lên kế hoạch chiến thuật cho trận lượt về và sau đó nếu mọi thứ thay đổi, chúng tôi có kế hoạch thứ hai và nếu chúng thay đổi lần nữa, chúng tôi có kế hoạch thứ ba - sẵn sàng cho mọi tình huống. Khi được bổ nhiệm làm HLV Malaysia, tôi đã đặt mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2022 và chúng tôi đang tập trung thi đấu thật tốt để mang chiến thắng này về cho người dân Malaysia".

Faisal Halim bên phía Malaysia đã ghi được 4 bàn thắng. Anh đã sút tung lưới Thái Lan ở lượt đi và hy vọng sẽ lặp lại chiến công ở lượt về. Stuart Wilkin cũng có vốn liếng 3 bàn thắng, có thể là một mối đe dọa khác trên hàng công của đội khách.

Thái Lan không còn đường lùi trên sân nhà

Phía chủ nhà, HLV Mano Polking đã tuyên bố rằng sân bóng bán hết vé sẽ chứng kiến một màn trình diễn vượt trội từ phía Thái Lan. "Tôi không lo lắng về cách Malaysia sẽ chơi bởi vì chúng tôi có mục tiêu rõ ràng là lọt vào trận chung kết và chỉ tập trung vào những gì chúng tôi có thể làm và cách chúng tôi có thể chơi" - ông tự tin.

Teerasil Dangda là vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng và anh hoàn toàn có thể cải thiện thành tích khi sắm vai chủ nhà ở trận lượt về. Peeradon Chamratsamee sẽ tiếp thêm hỏa lực cho đội chủ nhà với 2 bàn thắng và một pha kiến tạo. Sự đóng góp của anh sẽ rất cần thiết tại Sân vận động Thammasat.

Dự đoán kết quả cuộc đối đầu Thái Lan – Malaysia

Dù Malaysia là đối thủ khó chịu nhất với Thái Lan, họ vẫn có thể dựa vào thành tích sân nhà với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Dù sao, Thái Lan vẫn rộng cửa thắng trận này và chuyện thắng 2 bàn cách biệt là hoàn toàn có thể.

Dự đoán: Thái Lan thắng Malaysia 2-0

Tỉ lệ chấp trận bán kết lượt về Thái Lan – Malaysia

Trung Dũng - Ảnh: AFC, AFF, Goal

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/du-doan-ban-ket-aff-cup-thai-lan-malaysia-quyet-thang-o-thammasat-20230110073338067.htm