Ông Trump: 'Tôi không phải chính trị gia điển hình và đó là lý do tôi đắc cử'

Khi ông Biden chuyển chủ đề về Trung Quốc, ông Trump cho rằng đó là hành động của một chính trị gia điển hình và ông không phải là một người như vậy nên đã đắc cử.

Đối với câu hỏi liệu sẽ phản ứng như thế nào với các hành động ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc gần đây trên trường quốc tế, ông Biden đã trả lời rằng: "Những gì tôi khiến Trung Quốc phải làm là tuân thủ các quy tắc quốc tế", ông Biden khẳng định, đồng thời chỉ ra rằng, dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã "tăng lên chứ không giảm đi". Ông Biden cũng dùng từ không hay khi nói về các nhà lãnh đạo Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump chấp nhận hợp tác với các nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng ngày 22/10 (giờ mỹ). Ảnh: AP

Ông Trump đã phản bác lại rằng: "Trung Quốc đang trả tiền" với các loại thuế quan về thép gần đây. Dù vậy, ông Biden cho rằng những loại thuế này đã làm tổn hại đến các gia đình Mỹ và chính những người nộp thuế mới là những người đang phải trả các khoản tiền này.

"Ông ấy không muốn nói về những vấn đề thực chất. Đó không phải là về gia đình ông ấy hay gia đình tôi. Đó là về gia đình các bạn", ông Biden khẳng định, đồng thời nhìn về phía camera. Tổng thống Trump sau đó đã bình luận, ông Biden đang hành động giống như "một chính trị gia điển hình" khi chuyển chủ đề về Trung Quốc

"Tôi không phải một chính trị gia điển hình và đó là lý do tôi đã đắc cử", ông Trump khẳng định./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-toi-khong-phai-chinh-tri-gia-dien-hinh-va-do-la-ly-do-toi-dac-cu-788238.vov