Dự đoán Oscar 2019: Cái tên nào có thể làm nên chuyện trong cuộc đua tranh tượng vàng?

Một mùa Oscar 2018 đã qua, những cái tên chiến thắng vẫn chưa hạ nhiệt thì dân tình lại được một phen 'đoán già đoán non' những siêu phẩm tiếp theo sẽ làm nên chuyện trên đường đua điện ảnh năm 2019 do Viện hàn lâm tổ chức.

First Man

Sau hai siêu phẩm phá đảo Oscar là Whiplash La La Land, đạo diễn Damien Chazelle chính thức trở lại đường đua cùng “chiến mã” mới mang tên First Man. Từng chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2017, thương hiệu Chazelle chính là điều hứa hẹn cho một First Man thật chất lượng và mang tính hàn lâm cao.

Ryan Gosling sử dụng dây thòng lọng trong một cảnh quay của “First Man”.

Ryan Gosling sử dụng dây thòng lọng trong một cảnh quay của “First Man”.

Mọi thông về bộ phim vẫn đang được giữ kín, thế nhưng người hâm mộ có thể trông chờ vào màn tái xuất của Ryan Gosling trong vai phi hành gia đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng – Neil Armstrong, và nữ minh tinh Claire Foy trong vai vợ của anh. Kịch bản của bộ phim được cầm trịch bởi cái tên “khủng” không kém là Josh Singer – người đã tạo nên tác phẩm kinh dị Get Out khuynh đảo phòng vé 2017.

Widows

Sau khi thử sức cùng lĩnh vực phim truyền hình, cha đẻ của 12 Years a Slave Steve McQueen sẽ trở lại với màn ảnh rộng cùng dự án Widows. Phim kể về một nhóm những người vợ phải chịu cảnh nợ nần từ những ông chồng vũ phu của mình, từ đó đứng lên cùng nhau tìm ra con đường mới xán lạn hơn.

Đạo diễn Steve McQueen trở lại sàn đấu Oscar sau “12 Years a Slave”.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi gồm “ông bố quốc dân” Liam Neeson, “cô người hầu mạnh mẽ” của The Help Viola Davis, phản diện Percival Graves của Fantastic Beasts Colin Farrell, ngôi sao Get Out Daniel Kaluuya,… Thêm vào đó, một điểm đáng mong chờ của phim đó là kịch bản sẽ được dàn dựng bởi biên kịch Gillian Flynn từng gây dấu ấn với tác phẩm Gone Girl.

Backseat

Nếu ai đã từng ấn tượng với tựa phim hài kịch lịch sử The Big Short thì chắc chắn nên đón chờ sự trở lại của đạo diễn Adam McKay trong Backseat. Tác phẩm lần này là câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của vị Phó Tổng thống lừng lẫy dưới thời George W. Bush, Dick Cheney, và ngôi sao được vị đạo diễn đo ni đóng giày cho vai diễn này không ai khác ngoài Christian Bale.

Liệu vai diễn trong “Backseat” có mang lại hào quang cho Christian Bale sau The Dark Knight?

Phim còn có sự góp mặt của Amy Adams trong vai Lynne Cheney, Steve Carell trong vai Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rumsfeld, Tyler Perry trong vai Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell, và cuối cùng vị Tổng thống nổi tiếng George W. Bush sẽ được khắc họa bởi người vừa đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2018 Sam Rockwell.

Where’d You Go Bernadette

Chưa cần bàn đến nội dung, chính sự xuất hiện của cặp bài trùng Richard LinklaterCate Blanchett đã giúp Where’d You Go Bernadette nhận được tấm vé hạng sang trên “con tàu” Oscar 2019.

Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Maria Semple, kể về cuộc hành trình tìm kiếm người mẹ bị thất lạc Bernadette của cô con gái Bee, từ đó quá khứ của Bernadette dần dần được phơi bày. Đạo diễn Linklater từng có một mùa Oscar đáng nhớ cùng Boyhood, vì thế có thể hi vọng rằng tác phẩm chuyển thể này sẽ lại là một cú đột phá giúp ông quay trở lại đường đua sau một Last Flag Flying không mấy thành công.

Cate Blanchett (trái) là sự lựa chọn hoàn hảo cho “Where’d You Go Bernadette”.

Mary, Queen of Scots

Nếu bạn làm phim về một danh nhân chính trị lẫy lừng, thì bạn đã có 90% cơ hội được đề cử Oscar! Mary, Queen of Scotscũng không phải ngoại lệ khi đã mang cuộc chiến vương quyền của hai vị nữ hoàng Anh khuynh đảo một thời là Mary (do Saoirse Ronan thủ vai) và Elizabeth đệ Nhất (do Margot Robbie thủ vai) lên màn ảnh rộng.

Với hai tên tuổi từng đụng độ nhau trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2018 vừa rồi, cộng thêm tài năng của nữ đạo diễn Josie Rourke, Mary, Queen of Scots được dự đoán sẽ trở thành Darkest Hour của năm 2018.

“Harley Quinn” Margot Robbie gây bất ngờ với tạo hình Nữ hoàng Elizabeth I.

On the Basis of Sex

Nếu bàn về một ứng cử viên đầy đủ mọi tiêu chí để được đề cử Oscar thì đó chính là On the Basis of Sex. Bộ phim theo chân một nhân vật có thật là Ruth Bader Ginsberg – Cựu Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ, người dành cả sự nghiệp của mình để đấu tranh cho bình đẳng giới.

Felicity Jones trong một cảnh quay cho “On the Basis of Sex”.

Vị thẩm phán đáng kính sẽ được khắc họa bởi nữ diễn viên từng được đề cử Oscar Felicity Jones, ngoài ra còn có sự tham gia của ngôi sao Call Me By Your Name Armie Hammer trong vai người chồng Martin D. Ginsburg. Trong dự án lần này, đạo diễn Mimi Leder sẽ đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của mình sau thành công vang dội từ series truyền hình The Leftovers. Với những yếu tố trên, On the Basis of Sex hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký sẵn sàng ngáng đường bất cứ ai lăm le tranh đoạt chiếc cúp ở mục Phim hay nhất.

Ad Astra

Chứng kiến hai “con cưng” của mình là The ImmigrantThe Lost City of Z bị Oscar phớt lờ, đạo diễn James Gray quyết “phục thù” bằng sản phẩm mới được cho là có sự đầu tư chỉn chu và tiềm năng nhất – Ad Astra.

Kể về chuyến du ngoạn khắp thiên hà của nhân vật chính nhằm truy tìm người cha bị mất tích 20 năm trước khi đang điều tra về sự sống ngoài hành tinh, Ad Astra quy tụ dàn diễn viên có tiếng, dẫn đầu là nam tài tử Brad Pitt, ngoài ra còn có ngôi sao Men in Black Tommy Lee Jones và Tổng thống Snow máu lạnh của The Hunger Games Donald Sutherland. Lần này, Hoyte van Hoytema sẽ là người ngồi sau máy quay, hứa hẹn mang đến một siêu phẩm khoa học viễn tưởng hớp hồn như Interstellar vào 4 năm trước.

Brad Pitt trở lại màn ảnh rộng cùng “Ad Astra” thuộc thể loại khoa học viễn tưởng.

If Beale Street Could Talk

Nói về cái tên từng “ngang nhiên” soán ngôi vương của La La Land tại Oscar thì chỉ có thể là Moonlight, và lần này đối thủ một thời của đạo diễn Damien Chazelle là Barry Jenkins đã tái xuất cùng If Beale Street Could Talk. Tác phẩm lần này của Jenkins được chuyển thể từ tập tiểu thuyết thứ năm của James Baldwin, kể về quá trình đòi lại công bằng cho người chồng vô tội của Tish khi đang mang trong mình đứa con đầu lòng của cả hai.

Từ trái sang: Đạo diễn Barry Jenkins, nữ chính Kiki Layne và nam diễn viên vào vai Pedrocito Diego Luna.

Cũng như Moonlight, vai nữ chính của If Beale Street Could Talk lần này sẽ là cơ hội tỏa sáng của tân binh Kiki Layne, bên cạnh đó là sự hậu thuẫn của dàn tiền bối tiếng tăm như Regina King, Dave Franco, Diego Luna,… Với tượng vàng danh giá cho Phim hay nhất tại Oscar 2017, hiện tựa phim tâm lý xã hội này của Barry Jenkins đang nhận được sự chú ý đông đảo của giới phê bình và khán giả yêu mến môn nghệ thuật thứ bảy.

Roma

Roma vốn nằm trong danh sách các phim được dự định ra mắt vào năm 2017, thế nhưng do quá trình xử lý hậu kỳ kéo dài, phim đã phải ngậm ngùi dời đến tận năm 2018. Tuy nhiên, sản phẩm đến từ đạo diễn của Gravity Alfonso Cuarón vẫn có đủ tố chất để xuất hiện tại lễ trao giải Oscar năm 2019 tới.

Alfonso Cuarón đến Mexico để thực hiện những cảnh quay trong “Roma”.

Roma lấy bối cảnh vào những năm 70, kể về cuộc sống của một gia đình trung lưu của vùng đất Mexico. Là một cái tên thuộc bộ ba đạo diễn gắn liền với Three Amigos, bên cạnh Alejandro G. Inã́rritu (thắng lớn với The RevenantBirdman) và Guillermo del Toro (vừa thắng đậm cùng The Shape of Water), liệu Alfonso Cuarón có tiếp tục duy trì giá trị thương hiệu của team bằng một tượng vàng cho vị trí Đạo diễn xuất sắc nhất cùng Roma?

Black Panther

Cái tên cuối cùng của bộ sưu tập “ứng cử viên” trong cuộc chạy đua Oscar vào năm sau lại hoàn toàn gây sốc, vì đó chính là Black Panther! Nói không ngoa khi tác phẩm về vị vua của Wakanda đã vượt xa mong đợi của các fan và của cả Marvel, khi nhận được 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, cũng như cơn mưa lời khen từ giới phê bình và doanh thu phòng vé vẫn đang không ngừng tăng vọt.

“Black Panther” hội tụ mọi yếu tố cần thiết để được vinh danh tại Oscar 2019.

Với đầu tư chỉn chu từ khâu kịch bản, xây dựng nhân vật đến tạo hình thiết kế, Báo Đen là ứng cử viên sáng giá nhất mà Marvel từng có để cạnh tranh công bằng trên sàn đấu Oscar hàn lâm. Trước mắt, bom tấn này đã nắm chắc trong tay đề cử cho Thiết kế trang phục xuất sắc nhất, thế nhưng để có thể vươn cao và xa hơn với chiếc tượng vàng cho Phim hay nhất hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/du-doan-oscar-2019-cai-ten-nao-co-lam-nen-chuyen-trong-cuoc-dua-tranh-tuong-vang-2351711.html