Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: ĐT Anh sẽ thắng dễ ĐT Mỹ

Theo nhận định và dự đoán trận đấu ĐT Anh vs ĐT Mỹ của BLV Huy Phước, 'Tam Sư' sẽ dễ dàng có được chiến thắng.

Vào lúc 2h rạng sáng mai (26/11), ĐT Anh sẽ gặp ĐT Mỹ ở lượt trận thứ 2 của bảng B - World Cup 2022. Cùng đến với những nhận định của BLV Huy Phước (Truyền hình K+) về trận đấu này.

BLV Huy Phước đánh giá ĐT Anh rất khó lường ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Reuters).

PV: Sau trận đấu đầu tiên đại thắng, anh nghĩ ĐT Anh sẽ thể hiện bộ mặt nào trước ĐT Mỹ?

BLV Huy Phước: ĐT Anh hiện tại là một đội bóng biết mình biết người, không hoa mỹ, không phô trương, họ đang rất tập trung để tìm kiếm danh hiệu. Nhiều khả năng ĐT Anh sẽ thi đấu thận trọng trước ĐT Mỹ, đội đang có 6 cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh và hiểu rất rõ các cầu thủ xứ sương mù chơi như thế nào. Đó là Aaronson, Tyler Adams cho CLB Leeds, là Pulisic cho CLB Chelsea, Tim Ream, Robinson cho CLBFulham và thủ môn Matt Turner đang khoác áo CLB Arsenal.

Sau trận đấu đầu tiên, Harry Kane chấn thương, người ta sẽ đặt ra câu hỏi liệu anh có kịp trở lại hay không. Nếu trở lại, ĐT Anh được đánh giá cao hơn hẳn. Nếu Kane không thể, Callum Wilson cũng là sự lựa chọn xứng đáng. Wilson đã có 6 bàn mùa này, đóng góp lớn vào vị trí thứ 3 của Newcastle trên bảng xếp hạng. Lối đá tấn công biên và đưa bóng trực diện vào cho Callum Wilson sẽ được thực hiện. Nếu có Kane, số 10 ĐT Anh thỉnh thoảng sẽ lui về để tạo khoảng trống cho 2 cánh hoặc các cầu thủ khác băng lên, và theo tôi vẫn là một ĐT Anh rất khó lường.

PV: ĐT Mỹ ít nhiều đã thể hiện được khả năng với lối đá áp sát tầm cao trước Xứ Wales, theo anh lối chơi này của ĐT Mỹ sẽ được tái hiện trước ĐT Anh?

BLV Huy Phước: ĐT Mỹ có những cầu thủ có nền tảng thể lực không phải quá tốt, nếu họ gặp ĐT Anh ở ngày đầu của World Cup 2022 thì tôi tin là họ chơi như vậy. Nhưng đây đã là trận thứ 2, sức lực đã giảm đi phần nào, có thể Mỹ sẽ chơi như vậy trong vòng 10-15 phút đầu, sau đó giảm nhịp độ chờ thời phản công. ĐT Anh là những con người có khả năng thoát pressing rất tốt, vì vậy lựa chọn phương án này không khả dĩ mà lại tốn nhiều sức. Do đó, chọn thời điểm đầu trận khi các cầu thủ vẫn sung mãn thể lực là điều dễ thực hiện nhất.

Theo BLV Huy Phước, ĐT Mỹ khó có thể thực hiện lối chơi như cách họ đã áp dụng trong trận gặp Xứ Wales trong trận đấu với ĐT Anh. (Ảnh: Reuters).

PV: Lần gần nhất ĐT Anh gặp ĐT Mỹ ở World Cup, ĐT Mỹ đã gây bất ngờ với trận hòa 1-1 năm 2010. Kết quả đó liệu có lặp lại ở lần tái đấu này?

BLV Huy Phước: Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Năm 2010, ĐT Anh bị thủng lưới bởi sai lầm của thủ môn Robert Green. Thời bấy giờ, thủ môn là thảm họa của Tam Sư. Từ David James, Paul Robinson cho tới Robert Green, cứ ai bắt chính là sẽ mắc sai lầm. Tại World Cup 2022, ĐT Anh có nhiều thủ môn chất lượng, từ Pickford cho tới Nick Pope, tất cả đều mang tới sự an tâm.

Thời điểm năm 2010, Mỹ có Donovan và Clint Dempsey là những ngôi sao của họ. Thực tế thì cầu thủ của Fulham lúc bấy giờ là Dempsey cũng đã ghi bàn. ĐT Mỹ hiện tại cũng có 2 người của Fulham, nhưng đều là vị trí hậu vệ cả.

ĐT Anh năm nay rất đoàn kết, khả năng kiểm soát bóng của họ tốt hơn, cách chơi rõ ràng khi 2 biên tỏ ra cơ động. Họ có trong tay 3 cầu thủ Arsenal, 5 cầu thủ của Man City, điều này càng khiến suy nghĩ của họ ăn khớp với nhau nhiều hơn, tạo ra sự hiệu quả.

Theo BLV Huy Phước, ĐT Anh sẽ khó lặp lại sai lầm như trận đấu với ĐT Mỹ ở World Cup 2010. (Ảnh: Getty).

HLV Gareth Southgate đã phát biểu sau trận thắng Iran 6-2: “Áp lực chúng tôi tạo ra tốt, di chuyển thực sự tốt. Tôi rất hạnh phúc nhưng chúng tôi không nên để thủng lưới 2 bàn thua, mọi thứ sẽ được cải thiện trước tuyển Mỹ”.

Đó là một đánh giá khách quan nhất của HLV Tam Sư. Điều này giúp chúng ta thấy ĐT Anh năm nay rất khó bị cầm hòa kiểu như năm 2010 bởi phiên bản 2022 là một ĐT Anh rất ít sai lầm.

PV: Dự đoán của anh về kết quả trận đấu?

BLV Huy Phước: Tôi nghĩ ĐT Anh sẽ thắng dễ 2-0.

PV: Xin cảm ơn anh./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-doan-world-cup-2022-cung-blv-dt-anh-se-thang-de-dt-my-post986376.vov