Du học sinh ở Hàn Quốc, Australia lắp màn hình lớn xem trận chung kết

Nhiều bạn trẻ sống ở Hàn Quốc, Australia tiết lộ họ được nhà trường, hội sinh viên tổ chức địa điểm xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Trước trận đấu quyết định chức vô địch, một số trường đại học, hội sinh viên ở Hàn Quốc, Australia thông báo sẽ lắp đặt màn hình lớn cho du học sinh Việt cổ vũ đội bóng nước nhà.

Hội du học sinh ở Austraia tổ chức cho sinh viên xem bóng đá. Ảnh chụp màn hình.

Ngân Giang - một du học sinh tại Austrailia - cho Zing.vn biết vào 10h30 sáng 15/12 (theo giờ địa phương), hội sinh viên tổ chức xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Theo đó, tại khu trung tâm thành phố Melbourne (Australia), các bạn trẻ sẽ được phát vé vào xem miễn phí.

Ngân Giang cùng các du học sinh rất vui mừng và chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng ăn mừng nếu Việt Nam giành chức vô địch.

Nữ du học sinh cho biết thêm hiện tại, số lượng đăng ký xem bóng đá lên đến hơn 600 người và ngày một tăng. Trước đó, ở trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc trong khuôn khổ ASIAD 2018, hội du học sinh Australia từng tổ chức xem miễn phí và nhận được tham gia từ đông đảo mọi người.

Linh Mai - một du học sinh Việt đang theo học tại ĐH Nam Seoul, Hàn Quốc - thông tin tối nay, tại ký túc xá của ngôi trường cô đang theo học có lắp một màn hình lớn để sinh viên xem trận chung kết lượt về của đội tuyển Việt Nam.

Mai tiết lộ mọi người sẽ được phát đồ ăn, sắp xếp chỗ ngồi miễn phí để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Nữ du học sinh cùng bạn bè đã chuẩn bị cờ, băng rôn sẵn sàng cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, nhằm tiếp lửa cho đội tuyển Olympic Việt nam, nhiều trường đại học, cao đẳng, THPT trên cả nước đã dựng màn hình lớn tổ chức cho sinh viên xem bóng đá.

Màn hình LED lớn được lắp đặt tại khuôn viên ký túc xá sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Quang Huy.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-hoc-sinh-o-han-quoc-australia-lap-man-hinh-lon-xem-tran-chung-ket-post900658.html