Du học sinh Việt đoàn kết ứng phó dịch Covid-19

Khi đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp trên toàn thế giới, nhiều du học sinh Việt Nam đã quyết định ở lại để tránh gây 'rủi ro' cho việc học tập, sức khỏe của bản thân và giảm áp lực cho công tác phòng, chống dịch tại quê nhà. Trong khi đó, hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại nhiều nước đã tích cực triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều du học sinh Việt đã lựa chọn cách ở lại nước sở tại để giảm áp lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại quê hương.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan Phan Đặng Thùy Dương, thời gian qua, Hội đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh trên các kênh truyền thông nội bộ, hoãn một số hoạt động hoặc chuyển sang tổ chức bằng hình thức trực tuyến, cung cấp đường dây nóng để du học sinh có được thông tin chính xác nhất về tình hình dịch bệnh cũng như xử lý kịp thời nếu phát hiện ca nhiễm.

Việc xây dựng các kênh liên lạc trực tiếp để nắm bắt nhanh nhất tình hình du học sinh và thông qua Đại sứ quán hỗ trợ tốt nhất cho các sinh viên cũng là hoạt động nổi bật của Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ thời gian qua.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ Phạm Sĩ Hiếu cho biết: “Hiện cộng đồng người Việt ở Bỉ nói chung, các du học sinh người Việt nói riêng đều quán triệt tinh thần tuân thủ nghiêm túc các quy định của Chính phủ Bỉ như chấp hành lệnh hạn chế ra đường, tăng cường làm việc tại nhà. Hiện, chưa có thông tin nào về du học sinh bị nhiễm bệnh tại Bỉ”.

Hội cũng đang phát động chương trình đóng góp ủng hộ các nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 tại quê hương thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hành động đáng quý này thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm đối với đất nước của những người con đất Việt, dù bản thân họ cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn nơi đất khách quê người.

Tại Pháp, nơi dịch bệnh đang bùng phát, các sinh viên đã chọn cách kết nối bằng email và Facebook để trao đổi thông tin, tự bảo vệ bản thân và cùng nhắc nhở bạn bè xung quanh bình tĩnh, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Trong khi đó, một số bạn trẻ đang học tập tại Mỹ đã tạo một số video rửa tay theo điệu nhạc “Ghen Cô Vy” và chia sẻ trong cộng đồng nhằm khích lệ tinh thần lạc quan cùng phòng tránh đại dịch. Chủ tịch Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam vùng Boston Nguyễn Đức Tài cho biết từ khi dịch bệnh lây lan tại các bang của Mỹ, hội đã luôn duy trì mối liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam để có được những thông tin chính thống.

Trong khi đó, Tổng Hội du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales, Australia (UAVS) đã tiến hành khảo sát tình hình dịch Covid-19 trong phạm vi các du học sinh Việt Nam để có những thông tin cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ chính các sinh viên. Theo anh Nguyễn Đức Phương, Trưởng ban Hỗ trợ du học sinh của UAVS, dựa trên các thông tin này, UAVS sẽ lên phương án hỗ trợ, tạo lập một kênh kết nối tin tức giữa du học sinh và nhà chức trách Australia, các cơ quan đại diện Việt Nam, trường học và cả phương tiện truyền thông đại chúng tại Việt Nam và Australia trong ứng phó với dịch bệnh và giải quyết các tình huống khẩn cấp, nếu xảy ra.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được tại nhiều nước, cộng đồng du học sinh Việt Nam đã thể hiện sự chủ động, tinh thần sẻ chia, đoàn kết, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay.

Kim Phượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nguoi-viet/962640/du-hoc-sinh-viet-doan-ket-ung-pho-dich-covid-19