Du khách có thể phải 'xếp hàng' cả năm mới được tới Bali

Thống đốc Bali muốn giới hạn số lượng khách du lịch và yêu cầu mọi người đăng ký trước một năm để được đặt chân tới hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Thống đốc Bali Wayan Koster nói với phóng viên địa phương vào đầu tháng 5 rằng ý tưởng giới hạn số lượng du khách sẽ hỗ trợ mục tiêu của Bali là tránh xa du lịch đại chúng. Tuy nhiên, hạn ngạch là bao nhiêu chưa được thảo luận chi tiết, theo News.com.au.

Ông Koster đưa ra ví dụ về việc khách du lịch nước ngoài cần phải xếp hàng một năm trước khi đến.

“Nếu có hạn ngạch, tất cả du khách sẽ phải xếp hàng. Những người muốn đến vào năm tới có thể đăng ký từ bây giờ. Đó là hệ thống mà chúng tôi muốn áp dụng”, ông nói với Coconuts Bali.

Thống đốc Koster trước đó yêu cầu chính quyền trung ương Indonesia ngăn việc cấp thị thực khi nhập cảnh cho du khách Nga và Ukraine, đồng thời muốn mọi du khách nước ngoài bị cấm thuê xe máy.

Các quan chức Indonesia liên tục lên tiếng bày tỏ sự thất vọng đối với khách du lịch cư xử tệ. Người nước ngoài cần hiểu biết về luật pháp và phong tục địa phương nhằm tránh bị phạt nặng hoặc bị trục xuất khỏi đất nước.

Ông Ravindra Singh Shekhawat, Tổng giám đốc điều hành khu vực Bali của công ty du lịch có trụ sở tại Melbourne (Australia), chuyển đến Bali vào tháng 2/2022.

Theo quan sát của ông, chỉ có tỷ lệ “rất nhỏ” du khách cư xử ngỗ ngược, nhưng tỷ lệ này đang gia tăng gần đây với các trường hợp không tuân thủ luật pháp và văn hóa, truyền thống địa phương.

“Một số khách du lịch tranh cãi nảy lửa với cảnh sát địa phương khi bị giữ lại vì không đội mũ bảo hiểm hoặc vi phạm luật giao thông. Cơ quan chức năng đối phó với hành vi ngang ngược này bằng cách tăng cường kiểm tra tại chỗ, chẳng hạn như yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, đo nồng độ cồn”, ông nói.

 Du khách tới Bali sẽ không được tự ý thuê xe máy. Ảnh: Humas Polda Bali.

Du khách tới Bali sẽ không được tự ý thuê xe máy. Ảnh: Humas Polda Bali.

“Thuế du lịch” lên tới 150 USD đang được chính phủ Indonesia xem xét nhằm hạn chế hành vi xấu, đặc biệt là ngăn chặn việc Bali bị coi là điểm đến du lịch giá rẻ.

Ông Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Bali, từng cho biết khoản thuế này sẽ cải thiện chất lượng khách du lịch.

“Thu nhập từ đây sẽ giúp tài trợ cho hàng loạt biện pháp và ngăn chặn việc Bali chỉ được biết đến như điểm đến giá rẻ. Du lịch quá rẻ chỉ mang lại những du khách ít tiền - những người có xu hướng gây ra nhiều vấn đề”, ông nói.

Ông Luhut Binsar Pandjaitan, chính trị gia cấp cao có ảnh hưởng của Indonesia, cũng ủng hộ mạnh mẽ thuế du lịch. Ông yêu cầu áp dụng thuế này ngay lập tức và Bali tập trung vào “du lịch chất lượng” thay vì “du lịch đại chúng”.

“Khuyến khích này sẽ rất hữu ích để tài trợ cho việc phát triển điểm đến và quảng bá du lịch, như được thực hiện ở một số quốc gia có ngành du lịch phát triển mạnh”, ông nói.

Ông Pandjaitan khẳng định thêm rằng chi phí du lịch rẻ ở Bali “khuyến khích nhiều du khách nước ngoài có thu nhập thấp đến đảo, dẫn đến gia tăng các hành vi ngỗ ngược”.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-co-the-phai-xep-hang-ca-nam-moi-duoc-toi-bali-post1429450.html