Du khách đến đảo ngọc Phú Quốc viếng chùa cầu an năm mới

Những ngày tết, các ngôi chùa ở đảo ngọc Phú Quốc đông nghịt người dân, du khách đến viếng và cầu an.

Nhiều người chen nhau xin xăm ngày đầu năm - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRUNG

Sáng 6.2, dù đã mùng 2 Tết nhưng người dân, du khách vẫn đổ về các ngôi chùa ở đảo ngọc Phú Quốc (H.Phú Quốc, Kiên Giang) thắp hương cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Trong đó, có cả những đoàn khách nước ngoài cũng đến viếng chùa.

Rất đông du khách nước ngoài đến viếng chùa - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại chùa Hùng Long Tự (chùa Sư Muôn), trên đoạn đường dốc từ tỉnh lộ 47 lên ngôi chùa ở gần đỉnh núi hơn 1 km, xe cộ lên xuống tấp nập.

Do đường dốc và cong nên với mật độ xe cộ quá đông khiến mọi người di chuyển khá khó khăn. Bãi xe dưới chùa chứa hàng ngàn xe máy chật kín sân bãi, nhiều xe phải đậu dọc bãi cỏ hai bên đường lên chùa. Ở bậc thang dẫn lên chánh điện, người ăn xin ngồi kín hai bên lối lên, nhiều người đi viếng chùa phải chen chân từng bước lên chùa thắp hương.

Người ăn xin ngồi chật hai bên đường khiến người đi lễ chùa lúng túng và đi lại khó khăn - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trong chùa, rất nhiều người thắp hương đến nỗi khói hương cay cả mắt. Các chú tiểu phải đem bớt hương ra sân đốt bớt để giảm lượng khói bên trong chùa. Ngoài ra, dù trong chánh điện có 11 bát hương nhưng chỗ để hương, nhà chùa lưu ý mỗi người chỉ lấy 9 cây hương, trong khi đó, trong sân chùa còn ít nhất 3 chỗ thắp hương nữa.

Anh Nguyễn Quang Duy (38 tuổi, ngụ trị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc) chia sẻ: “Tôi sống ở đây từ nhỏ, ngoài các ngày rằm và mùng 1 hằng tháng, thì tết nào tôi cũng đến các chùa để thắp hương. Trước là cầu bình an, sau là cầu cho công việc kinh doanh của gia đình được nhiều thuận lợi”.

Tương tự Hùng Long Tự, Dinh Bà và Dinh Cậu là 2 địa điểm ở Dương Đông có nhiều người dân đến thắp hương trong dịp đầu năm. Tại Dinh Bà, lượng người viếng chùa cầu an và xin xăm đông đến mức ban quản lý dinh phải sử dụng cùng lúc 5 ống xăm để 5 người có thể xin xăm cùng một lúc. Sau khi xin xong thẻ xăm của bản thân, người dân tự đến hộc tủ để tìm tờ giấy diễn giải thẻ xăm của mình.

Còn tại Dinh Cậu, đây là nơi mà hầu hết các ngư dân địa phương đều đến vào dịp đầu năm để cầu mong mưa thuận gió hòa, có những chuyến đi biển thuận lợi.

Dinh Cậu là 1 trong 3 địa điểm thu hút rất đông người dân đến viếng - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ông Trần Tấn An (56 tuổi, ngư dân ở Dương Đông) chia sẻ, tết nào ông cũng đến Dinh Cậu thắp hương cầu an, cầu cho những chuyến đánh bắt xa bờ được mưa thuận gió hòa, chuyến tàu nào cũng thu được lợi nhuận cao.

Ngoài ra, các ngôi chùa như Pháp Quang, Sùng Hưng Cổ Tự, Hưng Sơn... vào những ngày tết cũng tràn ngập người dân đến viếng.

Hoàng Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/du-khach-den-dao-ngoc-phu-quoc-vieng-chua-cau-an-nam-moi-1049915.html