Du khách đến Quảng Nam dịp Tết tăng cao bất ngờ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch từ ngày 8/2 đến 17 giờ ngày 13/2 (từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) ước đạt 305.000 lượt, tăng đến 35% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 97.000 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 208.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách tham quan ước đạt 260.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023; khách lưu trú du lịch ước đạt 45.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023; công suất sử dụng phòng ước đạt 60-65%.

Tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam trong dịp Tết Giáp Thìn tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023.

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An dịp đầu năm mới Giáp Thìn.

Trung tâm Hỗ trợ du khách tổ chức trực 24/24 để phối hợp giải quyết kịp thời các yêu cầu của du khách. Từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn đón tiếp 170 lượt khách đến tìm hiểu thông tin, đề nghị hỗ trợ tại văn phòng. Tiếp nhận 5 cuộc gọi đề nghị cung cấp thông tin, phản ánh thông qua đường dây nóng. Phối hợp các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xử lý 1 trường hợp.

Chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024, Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách: Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn; tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2024 tại Quảng trường 24/3 (thành phố Tam Kỳ) và Công viên Hội An (thành phố Hội An); triển lãm giới thiệu sách báo mới chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và Xuân Giáp Thìn tại các thư viện trên địa bàn tỉnh; thư viện tỉnh tổ chức trưng bày Hội Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 với hơn 150 đầu báo, tạp chí của Trung ương, các tỉnh/thành phố và địa phương; Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Gốm Chu Đậu trên tàu đắm Cù Lao Chàm” phục vụ khách tham quan nhân dịp mừng Đảng - đón xuân…

Du khách trải nghiệm tham quan rừng dừng Bảy Mẫu (Hội An) bằng thuyền thúng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được ngành du lịch tỉnh chuẩn bị chu đáo và triển khai thực hiện tốt; công tác tuyên truyền cổ động trực quan từ tỉnh đến cơ sở được tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hoạt động vui chơi giải trí đảm bảo an toàn; một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thiết thực, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Lê Thành

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//chuyen-dong/du-khach-den-quang-nam-dip-tet-tang-cao-bat-ngo-c2a68696.html