Du khách đến Trà Vinh tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng khách du lịch đến Trà Vinh tăng mạnh.

Du khách tham quan chùa Vàm Rây (Trà Cú, Trà Vinh).

Du khách tham quan chùa Vàm Rây (Trà Cú, Trà Vinh).

Trong 5 ngày, địa phương đón khoảng 85.000 lượt khách (cao hơn so với kỳ nghỉ lễ năm 2022 gần 35.000 lượt); trong đó, lượng khách quốc tế tăng gần 5 lần so với kỳ nghỉ lễ năm 2022 với khoảng 720 lượt khách. Tổng doanh thu đạt trên 46 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh Lê Thành Vinh cho biết, lượng khách tham quan Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh tăng gần 4 lần so với dịp lễ này năm 2022, với trên 2.500 lượt. Bảo tàng hiện trưng bày gần 300 hiện vật gốc và gần 100 hiện vật phục chế. Nội dung trưng bày được chia thành 5 phòng theo các chủ đề: Tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc; văn hóa cuộc sống đời thường, cách ăn, ở, bày trí vật dụng sinh hoạt trong gia đình; ngành nghề truyền thống; phòng văn hóa tinh thần trưng bày bộ dàn nhạc, các vật dụng dùng cho nghệ thuật sân khấu, lễ hội... và phòng trưng bày theo chuyên đề về cuộc đấu tranh của những người con Khmer Trà Vinh trong hoạt động giữ nước, dựng nước.

Dịp này, đến Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, du khách còn được tham quan triển lãm “Côn Đảo - Trà Vinh kết nối với văn hóa và du lịch”. Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tư liệu giới thiệu về Nhà tù Côn Đảo (lịch sử 113 năm); di tích Côn Đảo trong lòng người dân Việt Nam và quốc tế; Côn Đảo - Danh thắng và thành tựu phát triển. Khách tham quan còn được tìm hiểu lịch sử đấu tranh tại nhà tù lớn, lâu đời nhất trong hệ thống nhà tù dưới chế độ thực dân cũ và mới của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước Việt Nam, cùng việc xây dựng, phát triển Côn Đảo hôm nay.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Lâm Hữu Phúc cho biết, địa điểm thu hút nhiều du khách khác là Khu du lịch biển Ba Động (xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải), với khoảng 34.000 lượt khách. Đến đây, ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức các món hải sản ngon, khách du lịch còn được tham quan nhiều thắng cảnh, di tích, công trình tâm linh như: Thiền viện Trúc Lâm, Khu Di tích bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, Đình miếu Cồn Trứng, Hải đăng Vàm Láng Nước, Mộ cổ Ba Động… Điều thú vị nữa khi đến vùng Duyên Hải Trà Vinh là du khách được chiêm ngưỡng hàng chục trụ tuabin gió khổng lồ của 5 công trình điện gió với tổng công suất 322MW. Bên cạnh đó, đền thờ Bác Hồ, Khu Du lịch sinh thái Huỳnh Kha, Khu di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Ao Bà Om (thành phố Trà Vinh), điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (huyện Châu Thành)… cũng thu hút đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/du-lich/du-khach-den-tra-vinh-tang-manh-trong-dip-nghi-le-304-va-15-20230504113720535.htm