K-pop chao đảo khi một loạt sao mắc Covid-19

Con số nghệ sĩ K-pop mắc Covid-19 hoặc phải cách ly ngày càng tăng khiến cho ngành giải trí Hàn Quốc đình trệ, nhiều chương trình bị trì hoãn.

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc đang tác động mạnh mẽ tới ngành giải trí nước này, khi con số nghệ sĩ mắc Covid-19 hoặc phải chịu cách ly vì tiếp xúc với người bệnh ngày càng tăng lên.

Từ trái sang: Seo In-young, San (Ateez), Doyoung (Treasure). Nguồn: Think Entertainment, KQ Entertainment, YG Entertainment

Từ trái sang: Seo In-young, San (Ateez), Doyoung (Treasure). Nguồn: Think Entertainment, KQ Entertainment, YG Entertainment

YG Entertainment mới đây thông báo thành viên Doyoung của nhóm nhạc nam Treasure đã nhận kết quả dương tính với virus. "Doyoung đã trải qua xét nghiệm Covid-19 trước khi quay quảng cáo vào ngày 12/7 và cho kết quả dương tính", công ty này tuyên bố. "Tất cả các thành viên Treasure khác và đội ngũ hỗ trợ đều cho kết quả âm tính, nhưng vẫn sẽ tự cách ly".

Tin tức về Doyoung được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ca sĩ Seo In-young, người nổi tiếng với bản hit "Cinderella" năm 2008, xác nhận rằng cô đã bị nhiễm bệnh. Công ty quản lý Think Entertainment của nữ ca sĩ cho biết cô sẽ tự cách ly để điều trị. “Seo In-young có kế hoạch xuất hiện trong chương trình thực tế 'Romantic Call Center' của Đài Chosun với tư cách khách mời, nhưng chúng tôi đã phải hủy bỏ kế hoạch này” - Think Entertainment thông báo.

Trước đó, hôm 10/7, KQ Entertainment, công ty quản lý nhóm nhạc nam K-pop Ateez cho biết cả 8 thành viên sẽ tạm dừng các hoạt động âm nhạc, sau khi thành viên San mắc Covid-19. Dù có kết quả dương tính nhưng San không có triệu chứng, anh rất lạc quan và gửi lời nhắn tới cộng đồng người hâm mộ: "Tình trạng của tôi rất tốt. Tôi sẽ sớm bình phục và chứng tỏ rằng loại virus này không là gì đối với chúng ta".

Nhóm nhạc nam Golden Child cũng đã lùi ngày tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp của họ sau đợt bùng phát Covid-19 gần đây. Chương trình "Summer Breeze" dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/7 tại Seoul. Công ty chủ quản của nhóm - Woollim Entertainment thông báo: "Chúng tôi quyết định trì hoãn sự kiện vì sự an toàn của tất cả mọi người... Chúng tôi sẽ công bố lịch diễn mới khi các quy tắc giãn cách xã hội được nới lỏng". Theo phía công ty, những khán giả đã mua vé xem "Summer Breeze" sẽ được hoàn tiền toàn bộ./.

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo KoreaTimes

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/k-pop-chao-dao-khi-mot-loat-sao-mac-covid-19-873992.vov