Du khách đổ về miền Trung nghỉ lễ

Miền Trung đã đón một lượng khách du lịch khổng lồ trong và ngoài nước đổ về nghỉ dưỡng, đặc biệt là nhưng trung tâm thành phố lớn như Đà Nẵng, Nha Trang trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Nha Trang: Gần 45.000 du khách lưu trú

Nha Trang tấp nập du khách chọn các đảo để thưởng ngoạn chuyến du lịch ngắm cảnh

Theo Sở du lịch Khánh Hòa, dự ước trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Khánh Hòa đón gần 45.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế khoảng 19.500 lượt, khách nội địa khoảng 25.000 lượt chủ yếu đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên. Công suất sử dụng buồng phòng tại các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 85-95%, khách sạn 2 sao trở xuống đạt khoảng 60-70%.

Theo đó, từ sáng sớm ngày 1-2/9, đông đảo du khách tham quan du lịch trong dịp lễ Quốc khánh năm nay ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đến bến tàu Cầu Đá, bến tàu Phú Quý, cáp treo Vinpearl ở phường Vĩnh Nguyên, bến tàu Long Phú ở xã Vĩnh Lương khởi đầu các tour du lịch đến Vinpearl Land Nha Trang trên đỏ Hòn Tre và các tuyến đảo Thủy cung Trí Nguyên, Hòn Mun, Hòn Một, Sẻ Tre, Hòn Lao – Đảo Khỉ… Các điểm đến tham quan du lịch khác như Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học, Hòn Chồng, Chùa Long Sơn…cũng thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước hội về thăm quan và nghỉ dưỡng.

Để đảm bảo cho du khách đến với thành phố biển Nha Trang được tận hưởng những phút giây thú vị trong chuyến du lịch dịp quốc khánh, Trung tâm hỗ trợ khách du lịch thuộc Sở du lịch Khánh Hòa phân công nhân viên thường trực xuyên suốt ngày đêm, kịp thời tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng để phối hợp các cơ quan chức trách giải quyết những vụ việc phát sinh có liên quan.

TP Đà Nẵng: nhiều lễ hội chào mừng Quốc khánh 2/9

Tại Đà Nẵng không khí vui chơi trong ngày lễ toàn quốc cũng không bớt sôi động khi tại thành phố này diễn ra hàng loạt hoạt động giải trí đáp ứng thị hiếu của du khách trong và ngoài nước. Dịp lễ 2/9 năm nay, các công ty lữ hành đã xây dựng và thiết kế một số tour du lịch ngắn ngày, kèm theo các chương trình khuyến mại.

Tuyến du lịch Bà Nà trong dịp lễ 2/9 có nhiều chương trình hấp dẫn để phục vụ du khách thập phương

Theo Sở du lịch Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ 2/9, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 158.300 lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 48.700 lượt, tăng 12,1%; khách nội địa ước đạt 109.500 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 47.088 lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khách quốc tế ước đạt 22.139 lượt, tăng 29,6%, khách nội địa ước đạt 24.949 lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Công suất buồng phòng bình quân ước đạt 65%, tương đương so với cùng kỳ năm 2017.

Các khu du lịch tại Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch và đông nghịt khách. Trong đó, Khu du lịch Bà Nà Hills đang tổ chức Lễ hội bia lớn nhất Việt Nam đến hết ngày 5/9 tại Quảng trường Du Dôme Làng Pháp và một không gian mới của lễ hội bia nằm tại khu vực thung lũng hoa hồng ở Làng Pháp.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng cũng mở thêm các đường bay mới so với cùng kỳ năm 2017 như: Bangkok – Đà Nẵng, Hongkong – Đà Nẵng, Deagu – Đà Nẵng… góp phần thu hút khách du lịch đến với thành phố trong dịp lễ lớn này.

Theo phản ánh của du khách đổ về du lịch miền Trung, giá cả dịch vụ lưu trú tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Còn tại các điểm du lịch, các khu vui chơi giải trí hầu như không tăng giá, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách được quan tâm.

Việt Hương

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/du-khach-do-ve-mien-trung-nghi-le-d87255.html