Du khách đổ xô đến biển Bình Định, Quảng Ngãi đón bình minh

Hàng nghìn du khách cùng người dân đổ xô đến các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định) tắm biển, đón bình minh ngày mới.

 5h sáng 26/6, hàng nghìn người dân, du khách tập trung về bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) để tập thể dục, tắm biển trong làn nước biển mát lành.

5h sáng 26/6, hàng nghìn người dân, du khách tập trung về bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) để tập thể dục, tắm biển trong làn nước biển mát lành.

Ngay từ sáng sớm, người lớn, trẻ em đã vui chơi, tắm biển dày đặc ở bãi biển Mỹ Khê. "Con tôi vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp nên gia đình cho các con vào Quảng Ngãi nghỉ hè. Chúng tôi đã đặt khách sạn gần biển Mỹ Khê để bọn trẻ được tắm biển thỏa thích", chị Trần Thị Nhung, du khách đến từ Hà Tĩnh, chia sẻ.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Mỹ Khê tắm biển trong buổi sáng cuối tuần ngày hè. "Những ngày qua, tiết trời nắng nóng quá, chúng tôi đưa các con đi biển vào buổi sáng sớm vừa tắm giải nhiệt vừa tập bơi rèn luyện sức khỏe", ông Trần Thành (ngụ TP Quảng Ngãi) nói.

Du khách tạo dáng chụp ảnh lưu niệm đón ngày mới ở bãi biển Mỹ Khê.

Trong khi đó, Ngọc Lý (ngụ TP Quảng Ngãi) tranh thủ ngày cuối tuần đến bãi biển Mỹ Khê chụp bộ ảnh lưu niệm kỳ nghỉ hè tràn đầy năng lượng.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Trần Thị Nhã Phương (ngụ TP Quảng Ngãi) đến bãi biển Mỹ Khê tập thể dục buổi sáng.

Tại bãi biển Quy Nhơn (Bình Định), từ 4h30 sáng cuối tuần, đông đảo người dân, du khách tắm biển, tập thể dục đón ngày mới. Phố biển Quy Nhơn đang vào mùa cao điểm du lịch. Tiết trời nắng, biển êm, thích hợp với các hoạt động tắm biển.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định, cho hay từ đầu tháng 6 đến nay, du khách đến tham quan các tour du lịch biển đảo trên địa bàn tăng đột biến. "Nhiều khách sạn, resort ven biển Bình Định kín phòng, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần. Trong tháng 6, ít nhất có 500.000 du khách đã đến tham quan các danh lam, thắng cảnh của địa phương", ông Vũ nói.

Giới trẻ chech-in bên bãi biển Quy Nhơn. Theo thống kê của lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định, 6 tháng đầu năm nay, địa phương đón hơn 2,2 triệu lượt du khách, tăng 92,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 1.181 tỷ đồng.

Du khách, người dân đỗ ôtô dày đặc trên tuyến đường ven bãi biển Quảng Ngãi, Bình Định.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-do-xo-den-bien-binh-dinh-quang-ngai-don-binh-minh-post1329685.html