Du khách háo hức chờ đón lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

20h tối nay (22/4), lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh mới chính thức diễn ra nhưng nhiều đoàn khách đã đổ về Xuân Thành, bày tỏ sự háo hức, chờ đợi.

Nhóm du khách check in tại KDL Xuân Thành trước giờ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2023.

Nhóm du khách check in tại KDL Xuân Thành trước giờ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2023.

Chị Lê Anh Trà (du khách đến từ TP Vinh, Nghệ An): "Ấn tượng với biển Hà Tĩnh"

Hằng năm, tôi vẫn cùng gia đình và bạn bè đi du lịch biển. Trước đây, tôi nghĩ bãi biển thì ở đâu cũng như nhau nhưng thực sự khi đến đây, suy nghĩ đó đã thay đổi.

Bởi, biển Xuân Thành nói riêng và Hà Tĩnh nói chung mang một vẻ đẹp đặc biệt với sự hoang sơ của những bãi cát mịn kéo dài, nước biển trong xanh, những hàng phi lao, hàng dừa nghiêng mình trong nắng... Tất cả gợi lên một cảm giác rất yên bình, thư giãn.

Chị Lê Anh Trà - TP Vinh (Nghệ An).

Bên cạnh bãi biển xanh mát, môi trường sạch đẹp, đường sá đi lại khá thuận tiện, có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng hiện đại, không khí trước đêm khai trương du lịch biển rộn ràng khiến chúng tôi càng thêm háo hức. Chúng tôi đang mong chờ lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2023 vào tối nay, nhất là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa...

Chị Nghiêm Thùy Châu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội): "Mong chờ được trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới".

Là một người làm công việc liên quan đến ẩm thực, chúng tôi đã quyết định về Hà Tĩnh tham dự lễ khai trương du lịch biển, nhất là khi biết tin tại đây sẽ có màn trình diễn chế biến cây nem rán dài nhất Việt Nam.

Từ lâu, tôi đã được thưởng thức món ăn đặc sản này của Hà Tĩnh và cũng từng chế biến thử, tuy nhiên, nem rán được chính người Hà Tĩnh chế biến tại địa phương có vị ngon riêng. Mặt khác, tôi cũng tò mò muốn biết, đội ngũ đầu bếp Trường Cao đẳng Nguyễn Du sẽ chế biến món nem dài 20,23m như thế nào.

Chị Nghiêm Thùy Châu (Hà Nội).

Tôi đã từng đến khu du lịch (KDL) Xuân Thành cách đây một vài năm. Lần trở lại này, tôi nhận thấy KDL này đã có rất nhiều thay đổi. Chúng tôi ở trong một khách sạn 4 sao rất tiện nghi thoải mái. Không những view đẹp, phòng ốc rộng rãi với nhiều thiết bị hiện đại, khách sạn còn có bể bơi, nhà hàng phục vụ rất chu đáo. Tôi cũng được biết, KDL Xuân Thành vừa có một số sản phẩm mới hấp dẫn như: cưỡi ngựa, lướt sóng, xem đua chó... Chúng tôi dự định sau lễ hội ẩm thực và lễ khai trương sẽ ở lại thêm thời gian để trải nghiệm những sản phẩm này.

Ca sỹ Kyo York (TP Hồ Chí Minh): Sẽ cháy hết mình với khán giả Hà Tĩnh.

Kyo York rất vui khi được Ban Tổ chức lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 mời về biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Hà Tĩnh - Trang thơ hòa sóng biển”.

Đây là lần đầu tiên, Kyo đến Hà Tĩnh biểu diễn nhưng qua kịch bản và những tiết mục trong chương trình, Kyo hình dung Hà Tĩnh là một miền quê giàu văn hóa, tình người. Đặc biệt là có nhiều bài hát rất ngọt ngào sâu lắng.

Ca sỹ Kyo York.

Dù mới đến Xuân Thành từ hôm qua nhưng Kyo đã cảm thấy Hà Tĩnh có phong cảnh rất đẹp, mọi người thân thiện, mến khách. Kyo nghĩ sau lần này, mình sẽ sắp xếp thời gian để cùng bạn bè đến Hà Tĩnh khám phá nhiều hơn. Còn trong chương trình tối nay, Kyo sẽ biểu diễn đơn và kết hợp các ca sỹ khác biểu diễn một số ca khúc. Ngay bây giờ, Kyo đã cảm thấy rất háo hức, nhất định Kyo sẽ cùng các nghệ sỹ “cháy” hết mình trên sân khấu tối nay để mang đến cho quý khán giả những màn trình diễn hấp dẫn.

Chị Đinh Thị Hằng (TP Vinh, Nghệ An): Tôi tin du lịch Hà Tĩnh sẽ có một năm thành công.

Trong chuyến du lịch này, tôi cùng một số chị em trong cơ quan quyết định khám phá biển Hà Tĩnh. Lịch trình của chúng tôi sẽ bắt đầu từ KDL Xuân Thành, sau đó đến Quỳnh Viên và Thiên Cầm.

Chọn Xuân Thành là nơi đầu tiên trong chuyến đi, bởi chúng tôi muốn được tham dự và hòa mình vào không gian lễ hội tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2023.

Chị Đinh Thị Hằng (Du khách từ TP Vinh, Nghệ An).

Qua theo dõi các phương tiện truyền thông, tôi được biết, năm 2022 và quý I/2023, du lịch Hà Tĩnh đã có sự phục hồi ấn tượng. Tôi biết Hà Tĩnh là vùng đất có nhiều di tích, danh thắng giàu giá trị văn hóa, lịch sử, nhiều bãi biển đẹp... là tiềm năng để phát triển du lịch.

Được biết, so với mọi năm, năm nay Hà Tĩnh tổ chức khai trương du lịch biển sớm với nhiều hoạt động quảng bá sôi động. Tôi tin với nhiều hoạt động quảng bá đó, du lịch Hà Tĩnh sẽ có một năm thành công.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/diem-den/du-khach-hao-huc-cho-don-le-khai-truong-du-lich-bien-ha-tinh/247506.htm