Du khách ngã dúi dụi khi tắm biển Cát Bà trước bão số 2

Nửa ngày trước khi bão số 2 đổ bộ, mưa to kèm sóng lớn liên tục đổ vào đảo Cát Bà (Hải Phòng). Tàu thuyền bị cấm ra khơi từ 12h trưa nhưng hàng nghìn người vẫn đi tắm biển.

Người dân thoải mái tắm biển trước khi bão số 2 đổ bộ Ảnh hưởng của bão số 2, chiều 3/7 tại huyện đảo Cát Bà (Hải Phòng), mưa kèm gió lớn xuất hiện. Tuy nhiên, nhiều người dân và du khách vẫn vô tư tắm biển.

Chiều 3/7, chỉ khoảng 12 giờ trước khi bão số 2 đổ bộ, hàng nghìn người vẫn tắm biển, nhảy sóng tại bãi tắm Cát Cò 3 (Cát Bà, Hải Phòng).

Chiều 3/7, chỉ khoảng 12 giờ trước khi bão số 2 đổ bộ, hàng nghìn người vẫn tắm biển, nhảy sóng tại bãi tắm Cát Cò 3 (Cát Bà, Hải Phòng).

Bão số 2 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ. Hồi 16h, tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 200 km. Tại bãi tắm Cát Cò 3, những cơn sóng lớn cao hàng mét đổ về liên tục.

Du khách thích thú xuống biển nhưng không ít người bị sóng lớn xô ngã sấp mặt.

Chị Thu Hiền đến từ Bắc Giang cho biết nhìn sóng lớn thích nên xuống tắm. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút, chị thấy nguy hiểm quá nên đã lên bờ.

Bảo vệ của bãi tắm Cát Cò 3 cho biết họ không nhận được thông báo cấm từ cấp trên. Nếu tình hình nguy hiểm, sóng to, gió lớn, họ sẽ đóng cửa bãi tắm.

Tại cầu tàu ở trung tâm thị trấn Cát Bà, tuy không phải bãi tắm nhưng một nhóm khách du lịch vẫn nhảy xuống bơi lội. Bộ đội biên phòng sau đó xuất hiện và yêu cầu nhóm này lên bờ.

Mưa càng lúc càng to, nhiều du khách vội vã rời biển trở về khách sạn.

Từ 12h, các loại tàu bè bị cấm ra biển, phải di chuyển vào nơi tránh bão.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, hàng nghìn người tập trung tại bến phà Cái Viềng để về đất liền. Ôtô chở khách nối đuôi nhau dài đến 500 m. 15h, bến phà dừng hoạt động.

Lực lượng chức năng và người dân cùng dỡ các biển quảng cáo để đề phòng thiệt hại do gió giật mạnh. Bão số 2 (tên quốc tế Mun) có sức gió mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 11.

Chiều tối 3/7, cả thị trấn Cát Bà chìm trong mưa lớn. Dự kiến, rạng sáng 4/7, bão số 2 đổ bộ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, tâm bão có thể vào thẳng Hải Phòng.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-khach-nga-dui-dui-khi-tam-bien-cat-ba-truoc-bao-so-2-post963110.html