Du khách ùn ùn kéo đến Tràm Chim tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết

Thật bất ngờ khi du khách khắp nơi đổ về Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) - khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới để tham quan, nghỉ dưỡng vào những ngày nghỉ Tết dài hạn.

Ban Quản lý Khu Du lịch Tràm Chim cho biết đến ngày 9-2 (mùng 5 Tết), đơn vị đã đón hàng trăm đoàn khách, với hơn 3.500 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi, giải trí trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, năm nay, Khu Du lịch Tràm Chim mở thêm tuyến tham quan "Phiên chợ quê", phục vụ du thực khách các món bánh dân gian, thưởng thức thức ăn được chế biến từ các sản vật tự nhiên; du khách được di chuyển bằng xe ôtô điện, thuyền chạy bằng năng lượng để ngắm cảnh rừng tràm bạt ngàn với hàng ngàn loài chim thiên nhiên.

Du khách đến với Tràm Chim còn được xem trưng bày các loại trứng chim, cá nước ngọt, và đạp thiên nga trải nghiệm, ngắm cảnh quan sinh thái thiên nhiên, chụp ảnh lưu niệm.

Kết thúc hành trình khám phá rừng tràm, du khách có thể mua sắm nhiều quà lưu niệm đặc trưng của Đồng Tháp, như: nón tai bèo, áo thun, khăn choàng, các loại ngư cụ (thu nhỏ), cá khô, dưa củ kiệu, sữa hạt sen, mật ong hương tràm,… mang về làm quà lưu niệm, tặng người thân.

Sau đây là không khí du khách chọn Vườn Quốc gia Tràm Chim để tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng:

Vườn Quốc gia Tràm Chim có không khí mát mẻ nên nhiều du khách lựa chọn du lịch

Du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn "hoa của đồng nội"

Nhiều điểm tham quan, vui chơi, giải trí thu hút du khách

Phiên chợ quê phục vụ du khách với các món bánh dân gian

Xe điện di chuyển du khách ngắm cảnh thiên nhiên của rừng tràm

Du khách mua hàng đặc sản làm quà

Du khách xem trưng bày các loại trứng chim, cá nước ngọt

Phóng sự ảnh: NHA MÂN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/du-khach-un-un-keo-den-tram-chim-tham-quan-nghi-duong-trong-dip-tet-20190209153855498.htm