Dự khai giảng, Phó Thủ tướng kiểm tra nhà vệ sinh trường học

Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đột xuất đến dự khai giảng một ngôi trường nhỏ, nằm ở khu vực ngoại thành ven đê Sông Hồng. Không chỉ dự lễ khai giảng, thăm hỏi thầy cô, các em học sinh, Phó Thủ tướng còn kiểm tra nhà vệ sinh công cộng tại trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chung vui với thầy và trò trường tiểu học Thanh Trì.

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng phụ trách công tác giáo dục Vũ Đức Đam đã đến dự khai giảng trường tiểu học Thanh Trì - một ngôi trường nhỏ ở Thanh Trì, TP Hà Nội. Tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng học sinh trường tiểu học Thanh Trì hát vang bài Quốc ca.

Trường tiểu học Thanh Trì có hơn 50 trẻ khuyết tật, 10 em vừa tốt nghiệp lên cấp 2, hiện còn 40 em khuyết tật trong đó có 10 em khuyết tật tự kỉ và trí tuệ.

Đây là một trong những trường công lập có tỉ lệ trẻ khuyết tật học tập cao, ở trường có một phòng hỗ trợ học tập cho trẻ khuyết tật, một phòng can thiệp đặc biệt cho trẻ tự kỷ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ân cần quan tâm nơi ăn chốn ở, điều kiện học tập và đặc biệt ông vào kiểm tra trực tiếp nhà vệ sinh công cộng, trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh về vệ sinh trường học.

Phó Thủ tướng kiểm tra nhà vệ sinh tại trường.

Phó Thủ tướng hỏi các cha mẹ: "Các con đến trường sau khi đi vệ sinh xong thì có tự lau sạch nhà vệ sinh không?".

Các phụ huynh trả lời "Không ạ, để chị lao công lo".

Phó Thủ tướng hỏi: "Các phụ huynh có đồng ý để cho con làm sạch nhà vệ sinh không?".

Đa số phụ huynh đồng ý. Có một phụ huynh nói không vì sợ con mình làm không đảm bảo sẽ gây hại đến sức khỏe hơn.

Phó Thủ tướng nói tiếp chị đó "Vậy khi ở nhà, gia đình có dậy cho con tự làm vệ sinh không?".

Người mẹ trả lời Không.

Phó Thủ tướng trao đổi với các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh.

Phó Thủ tướng nói: "Nếu chỉ chăm lo cho con phát triển trí tuệ mà không biết tự chăm lo bản thân thì cũng không thể phát triển toàn diện được. Trẻ yêu lao động thì mới quý trọng công sức, thành quả lao động của người khác. Trẻ em nên làm việc nhà, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, kể cả ở nhà hay ở trường. Đây được coi là một kĩ năng trong học tập. Tạo thành một thói quen quan tâm đến môi trường sống xung quanh mình. Người lớn cần dậy con trẻ cần giữ gìn vệ sinh và yêu lao động"...

Sau khi nghe Phó Thủ tướng phân tích, người mẹ lại đồng ý với việc cho phép con mình tự vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh trường học.

“Câu chuyện nhà vệ sinh chỉ là việc nhỏ thôi nhưng nên cần được quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và biểu hiện của sự văn minh” - Ông chốt lại.

* Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thúy Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Trì (Hà Nội), mặc dù đây là một trong những đơn vị khó khăn về cơ sở vật chất nhưng trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cấp quận, "Chi đoàn xuất sắc" cấp quận và "Liên đội xuất sắc" cấp quận. Nhà trường đồng thời có học sinh đoạt giải Quốc tế, giải quốc gia và một số giải thưởng khác.

Một số hình ảnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi Lễ khai giảng tại trường tiểu học Thanh Trì:

Phó Thủ tướng thăm hỏi người nhà học sinh.

Phó Thủ tướng trò chuyện với các học sinh khuyết tật.

Phó Thủ tướng dặn dò học sinh trường tiểu học Thanh Trì.

A.T.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/du-khai-giang-pho-thu-tuong-kiem-tra-nha-ve-sinh-truong-hoc-tintuc414709