Dự kiến 12.500 chỉ tiêu sang làm việc tại Hàn Quốc

NDĐT - Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, trong năm 2010, sẽ có 12.500 chỉ tiêu dự tuyển cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Trong đó, số lượng ứng viên phân bổ cho các ngành là 8.000 trong sản xuất chế tạo, 2.000 trong xây dựng, 1.500 trong nông nghiệp và 1.000 lao động trong lĩnh vực thủy sản. Ông Quỳnh nhận định, từ năm 2009 đến nay, Bộ Lao động Hàn Quốc có quy định số hồ sơ lao động dự tuyển phải cao hơn 3,5 lần so với nhu cầu tuyển dụng. Do vậy, chỉ tiêu của số lao động phái cử của Việt Nam tới Hàn Quốc năm nay khá cao. Tuy nhiên, có thể các doanh nghiệp nước bạn chỉ tuyển dụng khoảng 40% chỉ tiêu trên. Ngoài ra, theo ký kết giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hàn Quốc, người lao động muốn dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) phải đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn do cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc thực hiện. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 25 tháng tư tới tại năm địa điểm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh và Cần Thơ và không hạn chế số lượng người tham gia. Ông Quỳnh cũng cho biết, thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ - TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động tại 62 huyện nghèo tham gia chương trình xuất khẩu lao động, hiện có 142 lao động tại các địa phương này đang được đào tạo tiếng để có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn sang Hàn Quốc làm việc. Ông Phan Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (OWC) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết, hiện có khoảng 43.000 người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Trong số đó, tỷ lệ lao động nữ đạt khoảng 10%. Khoảng ¾ số lao động sau ba năm làm việc tiếp tục được gia hạn hợp đồng. Thời gian ký kết hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc hiện có thể kéo dài tới 5 năm. Tổng giám đốc chi nhánh Việt Nam của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc Lee Myung Hee khuyến cáo, Chương trình EPS triển khai tại Việt Nam nhằm hỗ trợ người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc với chi phí ít nhất. Các khoản thu của người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc chính thức là 630 USD. Theo văn bản ký kết giữa Bộ Lao động hai nước, chỉ duy nhất Trung tâm lao động ngoài nước (OWC) là đơn vị được phái cử lao động Việt Nam sang Hàn Quốc. Do đó, người lao động cần liên hệ trực tiếp với OWC tại địa chỉ 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (www.ttldnnvietnam.gov.vn, ĐT: 04-37346096) để tìm hiểu các thủ tục cần thiết, tránh thông qua các trung gian, môi giới khác mà có thể bị mất các khoản phí lên tới hàng chục nghìn USD. LÊ NGÂN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=169018&sub=127&top=39