Dự kiến, đầu tư 1.850 tỷ đồng nạo vét, chỉnh trang kênh rạch

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, dự án nạo vét trục thoát nước rạch Bà Lớn là công trình cấp bách thuộc Quy hoạch 1547 (thủy lợi chống ngập úng khu vực TP Hồ Chí Minh) cần triển khai thực hiện nhằm bảo đảm đồng bộ với dự án 'Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 1' đang thực hiện.

Rạch bà Lớn sau khi nạo vét chỉnh trang sẽ thông ra kênh Đôi - kênh Tẻ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Rạch bà Lớn sau khi nạo vét chỉnh trang sẽ thông ra kênh Đôi - kênh Tẻ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đây là dự án nhóm A duy nhất nằm trong 36 dự án chống ngập thành phố được thực hiện bằng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (SCIC). Dự án được triển khai trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh, với chiều dài gần 7,5km, bề rộng đáy 40m, cao trình đáy 4m.

Thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống thoát nước cấp 1 phía Nam thành phố, kết nối hệ thống thoát nước với dự án giải quyết ngập do triều đang được triển khai tại khu vực này... Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.850 tỷ đồng.

Gia Bảo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/915798/du-kien-dau-tu-1850-ty-dong-nao-vet-chinh-trang-kenh-rach