Dự kiến miễn thuế thu nhập theo thời điểm chi trả

(TBKTSG Online) - Bộ Tài chính đang nghiêng về phương án miễn thuế thu nhập trong 6 tháng đầu năm 2009 dựa trên thời điểm chi trả chứ không theo nguồn gốc của thu nhập.

Hồng Phúc Thông tin này được một quan chức của Bộ Tài chính chia sẻ với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online. Là một trong những người soạn thảo các chính sách thuế, ông này nói rằng cách tính hợp lý nhất là thu nhập thời điểm nào sẽ tính thời điểm đó, không phân biệt nguồn. Trong hai phương án được Bộ Tài chính soạn thảo để trình lên Chính phủ, bộ này nghiêng về phương án sẽ miễn thuế đối với chính phần thu nhập đã được giãn thuế trong 6 tháng qua. Hồi đầu năm, Chính phủ đã thông báo giãn thuế thu nhập 6 tháng đầu năm 2009 như một phần trong nhóm giải pháp kích thích kinh tế. Và Quốc hội trong phiên họp vào tháng Năm đã thông qua việc “miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 1-2009 đến hết tháng 6-2009”. Tuy nhiên, việc giãn thuế được Bộ Tài chính quy định trước đó lại chỉ tính theo một số nguồn thu nhập. Vì vậy, câu hỏi chưa có lời giải sau quyết định của Quốc hội là miễn phần thuế đối với thu nhập theo nguồn thu hay theo thời điểm thực nhận. Vị quan chức trên cũng nói rằng có thể hiểu việc giãn thuế được thực hiện với tiền lương và tiền công, gồm cả tiền công của năm 2008 mà đến 2009 mới nhận và gồm cả tiền lương phát sinh 6 tháng đầu năm. “Có thể hiểu rằng số thuế được giảm là số thuế đã giãn, mà số đã giãn bao gồm số thực trả trong 6 tháng gồm nguồn của 6 tháng và của năm 2008. Tức thu nhập thực nhận 6 tháng 2009”, ông giải thích. Ông cũng khẳng định rằng mọi kịch bản cho thuế thu nhập cá nhân đã ổn, việc thực thi sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại. “Chúng tôi vừa làm việc với một số doanh nghiệp thì họ nói không có gì khó khăn, chỉ cần chỉnh một chút phần mềm kế toán sẽ làm được chứ không có gì rắc rối”, vị này nói.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/taichinh/tiente/21303/