Dự kiến tháng 3/2024 khởi công dự án tôn tạo di tích Cây Thông Một

Chiều nay 20/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, TP.Hội An và đơn vị liên quan để nghe báo cáo phương án thiết kế điều chỉnh dự án tôn tạo di tích Cây Thông Một - địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh cuộc họp chiều 20/9. Ảnh: P.T

Dự án tôn tạo di tích Cây Thông Một được tỉnh giao UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư với kinh phí 15 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: xây dựng nhà truyền thống, nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vệ sinh công cộng với diện tích khoảng 480m2; lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống điều hòa âm trần, internet, camera an ninh, hệ thống phòng cháy chữa cháy; lắp đặt trang thiết bị nội thất, đai bục trưng bày; bảng thông tin giới thiệu di tích và cây thông lưu niệm; xây dựng sân tổ chức sự kiện và không gian dừng chân...

Đây là di tích có ý nghĩa trọng đại, ghi dấu sự kiện mở đầu cho chặng đường hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nên cần được quan tâm, tạo nên một địa chỉ đỏ tương xứng với tầm vóc của di tích; qua đó tăng cường hiệu quả giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ và nhân dân Quảng Nam. Dự kiến khởi công dự án vào tháng 3/2024 và hoàn thành tháng 8/2024.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn trình bày nội dung điều chỉnh dự án về xây dựng biểu tượng Cây Thông Một, bố trí sân chơi cho trẻ em, sân phục vụ tập trung đông người trong các hoạt động công cộng, bố trí khu vệ sinh, ghế ngồi trong vườn hoa...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cơ bản thống nhất phương án thiết kế điều chỉnh dự án tôn tạo di tích Cây Thông Một; đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp TP.Hội An hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

PHƯƠNG THUẬN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/du-kien-thang-32024-khoi-cong-du-an-ton-tao-di-tich-cay-thong-mot-148154.html