Dự kiến thứ 4 tuần tới thi hài Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam

Nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đại diện các nghệ sĩ hải ngoại thông báo về thời gian tổ chức tang lễ cho nam danh hài Anh Vũ tại Mỹ. Dự kiến thi hài nam nghệ sĩ sẽ được đưa về Việt Nam vào thứ 3 tuần tới bằng đường hàng không, thứ tư sẽ về đến nơi.

Sự ra đi bất ngờ của Anh Vũ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ khiến gia đình, bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi bàng hoàng, thương xót. Vì gia đình anh không đủ khả năng chi trả khoản chi phí lớn để đưa Anh Vũ về nước nên nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ từ các đồng nghiệp lẫn khán giả. Trong một khoảng thời gian ngắn, NSND Hồng Vân – một người bạn thân thiết của Anh Vũ khi còn sống đã quyên góp được số tiền gần 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ tại hải ngoại cũng chung tay quyên góp để có tiền lo cho tang lễ Anh Vũ ở Mỹ. Ca sĩ Hà Phương - em gái nữ ca sĩ Cẩm Ly cũng góp thêm 10.000 USD để hỗ trợ chi phí tang lễ cho nam dành hài.

Anh Vũ là nam diễn viên hài được rất nhiều khán giả yêu mến

Anh Vũ là nam diễn viên hài được rất nhiều khán giả yêu mến

Hiện tại, anh chị của Anh Vũ đã đến California để nhận thi hài em trai. Trước đó, do gia đình không thể từ Việt Nam sang Mỹ nhanh chóng nên đã ủy quyền cho bạn thân Anh Vũ là nam ca sĩ Leon Vũ nhận thi hài và lo hậu sự cho Anh Vũ ở Mỹ trước khi đưa thi hài anh về Việt Nam.

Mới đây, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đại diện các nghệ sĩ hải ngoại thông báo về thời gian tổ chức tang lễ của Anh Vũ tại Mỹ. Theo đó, các nghệ sĩ và kiều bào tại Mỹ có thể đến thăm viếng, tiễn đưa nam nghệ sĩ lần cuối vào khoảng thời gian 14g - 18g ngày 6-4 (giờ Mỹ) tại nhà quàn An Lạc, quận Cam, Mỹ. Thi hài nam nghệ sĩ dự tính được đưa về Việt Nam vào ngày 8-4 (thứ 2 tuần tới bên Mỹ, thứ 3 bên Việt Nam) bằng đường hàng không. Như vậy, thứ 4 tuần tới, thi thể Anh Vũ sẽ về đến quê nhà.

Khi biết được lịch trình đưa thi thể Anh Vũ về nước, NSND Hồng Vân đã thông báo với khán giả: "Đầu tiên về giấy tờ thì gia đình phải có một tờ giấy giống như giấy bảo tử với sự chứng nhận của Phường nơi Vũ cư trú gửi sang Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco và Tổng Lãnh sự quán đứng ra bảo lãnh thì phía Mỹ mới cấp giấy cho Vũ trở về Việt Nam. Chuyến bay sớm nhất của Vũ rơi vào ngày thứ 2 bên Mỹ, tức là thứ 3 bên Việt Nam, cho nên thứ 4 mình mới có thể gặp được Vũ. Mọi chuyện không thể sớm hơn được vì rơi vào thứ 7, chủ nhật bên Mỹ không làm việc".

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/du-kien-thu-4-tuan-toi-thi-hai-anh-vu-se-ve-den-viet-nam-143064.html