Dự kiến xây dựng 7.000 - 8.000 căn nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc

Ngày 13/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát động lời kêu gọi ủng hộ nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc. Đến dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng đại diện Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, sau gần 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), tỉnh Điện Biên vẫn còn hàng ngàn hộ nghèo đang phải sinh sống trong những ngôi nhà dột nát. Chính vì thế, lễ phát động nhằm kêu gọi sự chung tay của những tấm lòng “thơm thảo” trên mọi miền đất nước để góp sức xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên – Tây Bắc.

Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương – Nghìn mái nhà hạnh phúc” được phát động từ tháng 5/2023 - tháng 5/2024. Dự kiến, hỗ trợ xây dựng 7.000 – 8.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, dự kiến tổng kinh phí vận động 350 - 400 tỉ đồng. Riêng tỉnh Điện Biên sẽ xây dựng 5.000 căn nhà Đại đoàn kết.

Mọi người có thể ủng hộ theo 3 phương thức: Chuyển kinh phí đến tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương; chuyển kinh phí đến tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên; trực tiếp triển khai hỗ trợ đến các hộ gia đình theo địa chỉ cụ thể.

Các đại biểu tham gia lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước - Võ Văn Thưởng cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đồng hành của cả dân tộc đối với người nghèo, nhất là thể hiện tấm lòng tri ân đối với người dân tỉnh Điện Biên, vùng đất biên cương của Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch nước kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; cùng cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ cho đề án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Tại lễ phát động, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 250 tỉ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc./.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/du-kien-xay-dung-7-000-8-000-can-nha-dai-doan-ket-tai-tinh-dien-bien-va-mot-so-tinh-tay-bac-a155158.html