Hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc gần như chắc chắn bị đóng băng trong năm nay

Đây là nhận định được giới phân tích đưa ra sau khi Liên minh châu Âu tạm ngưng việc thảo luận thông qua Hiệp định đầu tư với Trung Quốc do quan hệ chính trị giữa hai bên trở nên căng thẳng trong thời gian qua.

Trả lời hãng thông tấn Pháp – AFP ngày 4/5, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Valdis Dombrovkis cho biết Liên minh châu Âu quyết định tạm ngưng Hiệp định đầu tư mà khối này hoàn tất với Trung Quốc vào cuối năm 2020.

Theo ông Dombrovkis, sau khi Liên minh châu Âu trừng phạt Trung Quốc và Trung Quốc trừng phạt trả đũa leo thang nhằm vào nhiều tổ chức và cá nhân tại châu Âu, trong đó có các nghị sĩ Liên minh châu Âu, môi trường chính trị hiện nay không phù hợp để bàn về việc phê chuẩn Hiệp định.

Ảnh minh họa: Reuters

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết, về phía mình, Ủy ban châu Âu cũng đã tạm ngưng các nỗ lực thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định vào lúc này. Theo dự kiến, Nghị viện châu Âu cũng sẽ ra thông báo tương tự trong 1 - 2 tuần tới và gần như chắc chắn sẽ đóng băng việc phê chuẩn Hiệp định đầu tư với Trung Quốc.

Hiệp định đầu tư toàn diện (CAI) giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc được hai bên hoàn tất vào đúng ngày cuối cùng của năm 2020, dưới nhiệm kỳ nước Đức làm Chủ tịch luân phiên của EU. Hiệp định này được các quan chức hàng đầu của EU, như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ca ngợi như một hiệp định lịch sử, mở ra các cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc lớn chưa từng có cho các doanh nghiệp châu Âu.

Tuy nhiên, sau khi EU công bố lệnh trừng phạt 4 quan chức địa phương tại Trung Quốc với các cáo buộc liên quan đến tình hình Tân Cương hôm 22/3, phía Trung Quốc đã đáp trả mạnh mẽ khi áp đặt trừng phạt nhằm vào 4 tổ chức và 10 cá nhân tại EU, trong đó có 5 nghị sĩ châu Âu, 1 tiểu ban của Nghị viện châu Âu và 1 Ủy ban chính trị trực thuộc Hội đồng châu Âu.

Phía châu Âu coi hành động trả đũa leo thang của Trung Quốc là phản ứng quá đà và cho biết sẽ không phê chuẩn Hiệp định đầu tư giữa hai bên chừng nào các nghị sĩ châu Âu còn bị Trung Quốc trừng phạt.

Giới phân tích cho rằng Hiệp định đầu tư EU - Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ bị đóng băng trong năm nay và các nhóm ủng hộ Hiệp định này, ở cả hai phía Trung Quốc và châu Âu, sẽ tìm cách vận động mạnh để Hiệp định được phê chuẩn trong năm 2022, khi nước Pháp giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hiep-dinh-dau-tu-eu-trung-quoc-gan-nhu-chac-chan-bi-dong-bang-trong-nam-nay-855276.vov